5 người Việt Nam mất tích trong vụ chìm tàu hàng tại Nhật Bản

VOV tại Nhật Bản
Chia sẻ
(VOV5) -Bộ tư lệnh an ninh biển quân khu 2 của Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm 13 thuyền viên mất tích trên tàu GUO XING 1, sau vụ va chạm với tàu cá Nhật Bản. 
5 người Việt Nam mất tích trong vụ chìm tàu hàng tại Nhật Bản  - ảnh 1 Ảnh minh họa: Reuters/VOV

Bộ tư lệnh an ninh biển quân khu 2 của Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm 13 thuyền viên mất tích trên tàu GUO XING 1, sau vụ va chạm với tàu cá Nhật Bản. Trong 13 người mất tích có 5 người là thuyền viên Việt Nam. Hiện tại, Bộ tư lệnh đã phái thêm máy bay, 2 tàu tuần tiễu… cùng nhiều bộ đội cứu nạn tìm kiếm những người mất tích.

Trước đó, vào tối qua (29/2), tại khu vực ngoài khơi tỉnh Aomori, Nhật Bản,  tàu chở hàng mang số hiệu GUO XING 1 có trọng tải 1.989 tấn, đã va chạm với tàu cá Tomimaru số 8 có trọng tải 138 tấn. Sau va chạm khoảng 20 phút, tàu GUO XING 1 đã bị chìm.

Theo Bộ tư lệnh an ninh biển quân khu 2 của Nhật Bản, thuyền viên của tàu GUO XING 1 bao gồm 14 người đều là nam, trong đó có 7 người Trung Quốc, 6 người Việt Nam, 1 người Philippinese. Một người Việt Nam đã được cứu sống và đang cấp cứu tại cảng Hachinohe của tỉnh Aomori. 13 người còn lại vẫn đang mất tích.

Tàu cá Tomimaru số 8 có 15 thuyền viên gồm 13 người Nhật Bản và 2 người Indonesia. Những người này an toàn và không ai bị thương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu