129 tập thể, cá nhân được tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả“

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là những người lao động trực tiếp không ngại hy sinh tính mạng, tài sản, công sức, trí tuệ, thầm lặng trong cuộc chiến chống Covid-19

Ngày 12/3, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố lần 4, cho 45 tập thể và 84 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

129 tập thể, cá nhân được tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả“ - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho 129 tấm gương tiêu biểu.Ảnh: vietnamnet.vn

Đó là những người lao động trực tiếp không ngại hy sinh tính mạng, tài sản, công sức, trí tuệ, thầm lặng trong cuộc chiến chống Covid-19; là những người vận động xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa; vận động y bác sĩ tham gia khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho dân nghèo... góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Ni sư Thích Nữ Như Nguyên, Hội trưởng Hội quán Hương Từ bi, quận Bình Thạnh, TPHCM là một trong các cá nhân được tuyên dương với nhiều việc làm thiện nguyện ý nghĩa, chia sẻ: :Đây là một động lực để sư cô hoàn thành nhiệm vụ của một người xuất gia, giúp đỡ những người khó khăn, kém may mắn, để họ thấy được rằng còn nhiều người quan tâm đến họ, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu