Xuất khẩu dệt may 2020 ước đạt hơn 35 tỷ USD

Chia sẻ
 

(VOV5)- Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may của Việt Nam dự kiến đạt hơn 35 tỷ USD. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 nhưng các doanh nghiệp dệt may đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, kịp thời chuyển đổi cơ cấu mặt hàng, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho hàng triệu người lao động.

Xuất khẩu dệt may 2020 ước đạt hơn 35 tỷ USD - ảnh 1 Chủ tịch Vitas Vũ Đức Giang chia sẻ tại buổi họp báo. - Ảnh: Khánh An/ Báo Quân đội nhân dân

Bước sang năm 2021, với khả năng kịch bản dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, dự báo: “Năm 2021, khả năng Việt Nam xuất khẩu khoảng 37-38 tỷ USD, tăng so với 2020 nhưng với một điều kiện là quý 1 năm 2021, toàn thế giới kiểm soát được đại dịch COVID-19. Người dân thế giới có công ăn việc làm thì sức mua sẽ tăng, các hiệp định thương mại Việt Nam đã ký sẽ tạo ra động lực để thu hút được phần cung thiếu hụt của ngành dệt may Việt Nam.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu