Hôm nay (15/7), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tổ chức “Diễn đàn cấp cao liên khu vực về mô hình OCOP”. Tại đây, các Bộ trưởng và nhà hoạch định chính sách nông nghiệp từ 14 quốc gia châu Phi và 3 quốc gia châu Á chia sẻ kinh nghiệm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại Việt Nam; thảo luận cấp Bộ trưởng về vai trò của OCOP trong chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm theo hướng bền vững và có tính chống chịu; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Trần Long/VOV1 |
Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đề xuất thúc đẩy hợp tác Nam – Nam để cùng nhau phát triển Chương trình OCOP gắn với mục tiêu "Sản xuất tốt hơn - Dinh dưỡng tốt hơn - Cuộc sống tốt hơn - Môi trường tốt hơn" của FAO: “Để những định hướng trên đi vào thực tiễn, chúng tôi kêu gọi sự đồng hành mạnh mẽ từ các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, các đối tác phát triển song phương và đa phương để thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và hỗ trợ các nước triển khai hiệu quả chương trình OCOP vì một nền nông nghiệp năng động, bao trùm, giàu bản sắc văn hóa và bền vững.”
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Long/VOV1 |
Sau 7 năm triển khai, Việt Nam đã có hơn 16.800 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Tại Diễn đàn, các đại biểu thảo luận kinh nghiệm triển khai OCOP tại các quốc gia, cũng như cách FAO thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hướng tới một nền nông nghiệp bao trùm, thích ứng và không để ai bị bỏ lại phía sau.