Hôm qua (11/06), trong khuôn khổ Hội nghị Đại dương lần thứ ba của Liên hợp quốc (UNOC 3), tại Nice (Pháp), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường và Chuyển đổi xanh của Croatia, bà Marija Vučković đồng chủ trì Phiên thảo luận chuyên đề 5 về thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững bao gồm hỗ trợ ngư dân quy mô nhỏ.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV
|
Phiên thảo luận chuyên đề 5 là một trong 10 phiên thảo luận chuyên đề diễn ra song song với các phiên thảo luận toàn thể từ ngày 09/6-13/06 và là một trong những phiên chuyên đề được quan tâm nhất trong dịp UNOC 3, thể hiện qua sự tham dự của khoảng 600 đại biểu và thảo luận sôi nổi.
Phát biểu định hướng thảo luận, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh vấn đề nghề cá bền vững liên quan đến việc thực hiện nhiều Mục tiêu Phát triển bền vững khác, song cũng là vấn đề có nhiều thách thức đan xen, việc xử lý các vấn đề này phải có cách tiếp cận khoa học, căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi quốc gia. Lấy Việt Nam làm ví dụ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thông tin về các chủ trương, chính sách của Việt Nam nhằm thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững, vừa đảm bảo sinh kế và phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn cá.
Tại thảo luận, các diễn giả, đại diện các nước đều khẳng định tầm quan trọng của vấn đề quản lý nghề cá bền vững, kêu gọi tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ, cơ chế đa phương theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Ông Qu Dongyu, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), đề cao tầm quan trọng của nghề cá đối với đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và coi Việt Nam là một hình mẫu trong việc chuyển đổi nghề cá, từ đánh bắt sang nuôi trồng, tại khu vực Châu Á.