Trung tâm Hội tụ hàng hóa đặc sắc Trung Quốc – ASEAN tại Quảng Tây

Bích Thuận/VOV- Bắc Kinh
Chia sẻ

Để tạo điều kiện tốt hơn cho việc xây dựng Khu thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0 và nắm bắt các cơ hội phát triển mới do Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) mang lại, Công viên hậu cần quốc tế Trung Quốc-Singapore hay Trung tâm Logistics Quốc tế Trung Quốc-Singapore (CSILP) tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc và Ban thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) đã phối hợp xây dựng Trung tâm Hội tụ hàng hóa đặc sắc Trung Quốc-ASEAN, trong đó có gian hàng Việt Nam.

Trung tâm Hội tụ hàng hóa đặc sắc Trung Quốc – ASEAN tại Quảng Tây - ảnh 1Khu vực giới thiệu về trung tâm tại Trung tâm Logistics Quốc tế Trung Quốc-Singapore.

Chính thức ra mắt vào ngày 14/09/2022, Trung tâm Hội tụ hàng hóa đặc sắc Trung Quốc-ASEAN có tổng vốn đầu tư khoảng 3,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 445 triệu USD), tổng diện tích xây dựng khoảng 1 triệu mét vuông.

Trung tâm hiện có 17 gian hàng, bao gồm 10 gian hàng của các nước ASEAN, 4 gian hàng các nước RCEP, gian hàng Pakistan – quốc gia thuộc “Vành đai và Con đường”, Trung tâm thương mại Halal và gian hàng Quảng Tây, với hơn 3.000 sản phẩm được trưng bày. Ngoài việc tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác, khách tham quan còn có thể mua một số mặt hàng thông qua việc quét mã QR trên biển ghi tên từng sản phẩm.
Trung tâm Hội tụ hàng hóa đặc sắc Trung Quốc – ASEAN tại Quảng Tây - ảnh 2Gian hàng của Việt Nam trước khi nâng cấp

Cải thiện việc xây dựng CAEXPO trực tuyến và tăng cường xây dựng Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN và Trung tâm Hội tụ hàng hóa đặc sắc Trung Quốc - ASEAN, là một trong bốn lĩnh vực được ban tổ chức cam kết nâng cấp tại CAEXPO 2023 dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới.

Trung tâm Hội tụ hàng hóa đặc sắc Trung Quốc – ASEAN tại Quảng Tây - ảnh 3Gian hàng Việt Nam trước khi nâng cấp, sửa chữa.

Được biết, Hội chợ Trung Quốc- ASEAN (CAEXPO) có vai trò quan trọng, là cơ hội cho Việt Nam quảng bá thương hiệu hàng hoá vào thị trường phía Nam Trung Quốc, cũng như xuất khẩu sâu hơn vào lục địa nước này.

Trung tâm Hội tụ hàng hóa đặc sắc Trung Quốc – ASEAN tại Quảng Tây - ảnh 4Một số sản phẩm được trưng bày tại gian hàng Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu