Thúc đẩy năng suất lao động cho tăng trưởng bền vững ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống; xác định các trụ cột chính để hiện thực hóa khát vọng vươn cao.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trần Quốc Phương, hôm qua (29/11), tại Hà Nội, nhân dịp Hội thảo “Thúc đẩy năng suất lao động cho tăng trưởng bền vững ở Việt Nam”.

Thúc đẩy năng suất lao động cho tăng trưởng bền vững ở Việt Nam - ảnh 1Các chuyên gia thảo luận tại Hội thảo Ảnh: Phương Anh/dangcongsan.vn

Tại Hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức, Thứ trưởng, Trần Quốc Phương cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì tăng trưởng cao dựa trên thúc đẩy năng suất lao động, nuôi dưỡng nền kinh tế đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế gắn với độc lập, tự chủ, hướng tới mục tiêu là nước phát triển với thu nhập cao vào năm 2045.

Dịp này, các đại biểu cũng thảo luận về các nội dung, như: sự cần thiết thúc đẩy năng suất lao động trong bối cảnh hiện nay; đánh giá thực trạng năng suất lao động theo các góc độ tổng thể của nền kinh tế, ngành kinh tế, khu vực doanh nghiệp và theo vùng, địa phương, vùng kinh tế trọng điểm và đề xuất mục tiêu phát triển cũng như định hướng, giải pháp cho giai đoạn tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu