Kinh tế Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng

Chia sẻ
(VOV5) - Theo người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách cơ cấu, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh đem lại động lực mới cho kinh tế Việt Nam. 

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva khẳng định rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, Việt Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng, ổn định tại khu vực.

Kinh tế Việt Nam là điểm sáng về tăng trưởng - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva. Ảnh: TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2022, ngày 19/11, tại Bangkok (Thái Lan), Tổng giám đốc IMF đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng tại khu vực, khi đạt mức tăng trưởng cao, là nền kinh tế mở, năng động và có sức chống chịu qua đại dịch Covid-19.

Theo người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách cơ cấu, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh đem lại động lực mới cho kinh tế Việt Nam. Cùng với việc bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các chương trình nghị sự toàn cầu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng và đảm bảo các chuỗi cung ứng, Tổng giám đốc IMF cũng cam kết thúc đẩy hỗ trợ, tư vấn cho Việt Nam trong quản lý kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng thời nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Việt Nam vào năm 2023.

Trong báo cáo cập nhật công bố giữa tháng 10 vừa qua, IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 thêm 1 điểm % so với công bố đầu năm, lên 7%. IMF nhận định, việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19, nhu cầu mạnh mẽ từ các đối tác thương mại, triển khai các chương trình phục hồi trong sản xuất, bán lẻ, dịch vụ, du lịch và kiểm soát tốt lạm phát..., là những yếu tố giúp Việt Nam có tăng trưởng ấn tượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu