Thành phố Hồ Chí Minh vận hội mới 2018

Cao Thoa/VOV-TPHCM
Chia sẻ
(VOV5) - Không chỉ có người dân thành phố mà ngay cả những Việt kiều và bạn bè quốc tế đều thấy rõ sự vươn lên từng ngày của đô thị hiện đại này 

Năm 2018 được chính quyền TP Hồ Chí Minh xác định là năm tạo đột phá trong phát triển, nhất là khi được Quốc hội tin tưởng giao thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển. 

 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Thành phố Hồ Chí Minh trong hai tháng khởi đầu năm 2018 đón những tin vui. Trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp đạt 3,4 tỷ USD, tăng 31,8% cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách Nhà nước đã vượt dự kiến ban đầu, đạt trên 36.500 tỷ đồng, tăng gần 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng hơn 15%. Đặc biệt, ngành dệt may đã ký được nhiều hợp đồng, trong đó hợp đồng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, chiếm đến 70% tổng số hợp đồng xuất khẩu. Cũng ngay trong tháng đầu năm, thành phố đã có hơn 2.800 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 19.580 tỷ đồng, tăng 23% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trong tháng đầu tiên của năm mới đã và đang tạo đà cho các doanh nghiệp và người dân TPHCM nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Ông Trần Tuấn Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiết Thạch bày tỏ: Tôi mong rằng kinh tế Việt Nam và TPHCM sang năm mới sẽ cất cánh và đạt được nhiều thành tích nổi trội hơn, hơn cả năm 2017, một năm rất là nổi trội của nền kinh tế Việt nam. Và mong rằng cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh giúp cho nền kinh tế Việt Nam thăng hoa trong năm 2018.

Thành phố Hồ Chí Minh vận hội mới 2018 - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra sản xuất tại Nhà máy Điện rác Gò Cát. Ảnh: VOV

Trong những ngày đầu năm mới, không chỉ có người dân thành phố mà ngay cả những Việt kiều và bạn bè quốc tế đều thấy rõ sự vươn lên từng ngày của đô thị hiện đại này và kỳ vọng về sự đổi mới bứt phá trong năm mới. Trở về TPHCM trong những ngày đầu năm mới, ông Lê Ngọc Lâm, Việt Kiều Nhật không khỏi ngạc nhiên trước đổi thay của thành phố chỉ trong thời gian ngắn. Từ những công trình lớn về hạ tầng, đến chính sách đăng ký kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đặc biệt là phong trào khởi nghiệp đang rất mạnh mẽ, thu hút những người muốn kinh doanh tham gia vào thương trường. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài là bạn bè của ông Lâm cũng cho biết, họ cảm thấy hứng khởi về “thảm đỏ” mà thành phố đang mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt ông Lê Ngọc Lâm cảm thấy vui khi thành phố đang gấp rút thực hiện cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã trao nhằm đưa thành phố phát triển tầm cao mới, đặc biệt là vấn đề thu hút nhân tài để phát triển. Ông Lê Ngọc Lâm nhận xét: Muốn xây dựng TP thông minh, có đội ngũ cán bộ lãnh đạo thông minh thì cần có chính sách đãi ngộ đào tạo cán bộ xứng đáng.Để thu hút người tài cần có chế độ lương bổng xứng đáng. Thứ hai là đề bạt hay là nâng cấp vị trí thì cũng nên thông thoáng. Cán bộ cần được TP đào tạo dài hạn và bài bản thì mới có đội ngũ tốt.

Thành phố Hồ Chí Minh vận hội mới 2018 - ảnh 2 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện Cơ chế chính sách đặc thù. Ảnh: VOV

Năm 2018, cũng là năm TP HCM quán triệt và triển khai phương châm hành động của Chính phủ:  “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.  TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai 7 Chương trình đột phá trong phát triển, đó là: thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết: Năm 2018 cùng với việc điều chỉnh các giải pháp thực hiện 7 chương trình đột phá theo cơ chế mới, TPHCM  cũng đã bổ sung 3 giải pháp mới để tạo đà cho thành phố vươn lên: Giải pháp thứ nhất là điều chỉnh cách vận hành; Giải pháp thứ hai đó là xây dựng đô thị thông minh. Và nhóm giải pháp thứ 3 đó là song song với việc khởi nghiệp sáng tạo sẽ huy động lực lượng tư vấn trong nước và ngoài nước thiết kế một khu đô thị sáng tạo TPHCM. Tích hợp 3 quận là Quận 9, mà đặc trưng nổi bật là khu công nghệ cao, Quận 2 với khu đô thị mới với trung tâm tài chính sẽ hình thành và quận Thủ Đức với 12 trường đại học với trên 1.500 tiến sĩ, giảng viên và 70 ngàn sinh viên thành một trung tâm đô thị sáng tạo của TP

Thời cơ, vận hội mới đang đến với TPHCM. Những khởi đầu thuận lợi ngay trong đầu năm mới đang tạo đà để TPHCM phát triển nhanh hơn,  tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu