Thành phố Hồ Chí Minh chi gần 1.400 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 22/2, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 cho nhân dân thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh chi gần 1.400 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân - ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM đi thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh: Báo Giao thông

Với phương châm “Đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người, trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, Thành phố thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách có công, chính sách xã hội, dân nghèo, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí gần 1.400 tỷ đồng. 

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết: "Thành phố năm nay tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhân dân đón tết phấn khởi, vui tươi, an toàn, công tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt. Năm nay thành phố có nhiều điểm mới, khi mà Quốc hội ban hành nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nên niềm vui đó được nhân lên và tạo được sự lan tỏa".

Dịp này, Thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ chăm lo các chiến sĩ, công nhân, người lao động, sinh viên học sinh, trẻ em nghèo, người khuyết tật vui xuân đón Tết... Đồng thời, tổ chức 2 hội hoa xuân và hơn 130 chợ hoa tết đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, mua sắm của nhân dân thành phố.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu