Chăm lo Tết cho người nghèo: sự chung tay của cộng đồng

Lê Điềm Kiên Bình
Chia sẻ
(VOV5) - Hoà cùng không khí đón Xuân của người dân mọi miền Tổ quốc, gần 2 triệu hộ nghèo Việt Nam cũng sẵn sàng đón cái Tết đủ đầy.

Để có được điều này, hơn 1 tháng qua, trên khắp cả nước,hàng loạt hoạt động mang Tết đến cho người nghèo đã được các bộ, ngành,địa phương cùng cộng đồng thực hiện. Đây không đơn thuần chỉ là hành động định kỳ mà đã trở thành nét văn hóa đáng trân trọng của người Việt, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Chăm lo Tết cho người nghèo: sự chung tay của cộng đồng - ảnh 1Tặng quà cho người nghèo ở xã Phương Giao, một xã nghèo của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. 

Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua, chung tay lo Tết cho người nghèo có sức lan tỏa mạnh mẽ; đã giúp đỡ, sẻ chia cho hàng triệu lượt hộ nghèo có một cái Tết thật đầm ấm và an vui.

Tết sẻ chia

Tết cổ truyền ở Việt Nam không chỉ là sum vầy mà còn là Tết sẻ chia. Trong dịp này, 2 triệu suất quà được trao cho người dân, hàng nghìn chuyến xe chở hàng Tết đến với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn. Tại tỉnh Kon Tum, trên 34.000 hộ nghèo, cận nghèo ở tỉnh được hỗ trợ gạo cùng tiền quà để đón Tết. Tại tất cả các làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đều diễn ra Ngày hội bánh chưng xanh. Ông A Nhập, Phó Chủ tịch UBND xã biên giới Đăk Blô, huyện Đăk Glei, một trong những huyện vùng xa khó khăn nhất của tỉnh Kon Tum, cho biết: "Các hộ nghèo,hộ chính sách đã có danh sách gửi quà. Ngoài ra, chủ trương chung là tổ chức Ngày hội bánh chưng tại các thôn. Đặc biệt hộ nghèo, hộ chính sách xã rất được quan tâm. 100% hộ nghèo được đón Tết đầy đủ không thiếu lương thực hoặc quà Tết".

Không chỉ người dân vùng núi, vùng sâu mà các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được quan tâm để có cái Tết đầy đủ. Ông Võ Bình Tân, Phó giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, địa phương chịu ảnh hưởng của bão Damrey, cho biết: "Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tất cả các việc về gạo cứu đói, các đối tượng được hưởng trợ cấp. Bên cạnh đó, có quỹ Thiện Tâm hỗ trợ Tết, chúng tôi tiếp tục cùng các đoàn giúp các hộ nghèo được hưởng Tết tốt hơn".

Cùng với chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực, tự nguyện của các doanh nghiệp và tổ chức hội, đoàn thể trong việc chăm lo Tết cũng khiến người nghèo ấm lòng. Trong dịp nghỉ Tết này, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công ty tổ chức Tết sớm cho công nhân bằng chương trình văn hóa - văn nghệ, tặng vé xe đến anh chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Khu công nghiệp - Khu chế xuất Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ, giúp đỡ cho công nhân đón Tết. Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn Các Khu công nghiệp – Khu chế xuất Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người lao động. Công đoàn khu công nghiệp khu chế xuất Hà Nội cũng chuẩn bị chương trình tết sum vầy cho công nhân lao động, chuẩn bị chương trình xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết".

Chung tay lo Tết cho người nghèo cũng nhận được sự hưởng ứng của giới trẻ. Bí thư thành đoàn Thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh chia sẻ: "Những phần quà tuy không nhiều nhưng thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố đồng hành,hỗ trợ những sinh viên, gia đình chính sách, hộ nghèo có điều kiện đón một mùa xuân thật ấm áp. Chúng tôi cũng phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tặng bánh chưng xanh cho các cơ sở Bảo trợ trẻ em, công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết".

Niềm vui lan tỏa

Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền cũng như của các đoàn thể, 2 triệu hộ nghèo, khó khăn có đủ điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc. Họ vui vì được sự quan tâm của cả cộng đồng. Anh A Kin ở làng Đăk Đông, xã Ngọc Tụ (tỉnh Kon Tum), bày tỏ cảm xúc sau khi chuyển lên ngôi nhà mới do chính quyền và bà con buôn làng giúp xây dựng xong trước Tết: "Bây giờ mình có nhà rồi,mình thấy vui vẻ, hạnh phúc. Trước là khó khăn, làm nhà tạm, bây giờ Nhà nước hỗ trợ cho tôi xây nhà mới, tôi rất cảm ơn. Sau này cố làm ăn hơn nữa để cuộc sống đỡ khó khăn".

Trong khi đó, bà Chang Gạ Phư, người dân xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, phấn khởi khi nhận được quà Tết: "Những dịp như thế này tôi và bà con dân bản đều rất vui. Được Nhà nước quan tâm, phát quà cho bà con nên ai cũng phấn khởi. Tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa để bà con vùng biên giới có thêm điều kiện đón Tết, cùng bộ đội bảo vệ đường biên, mốc giới quê hương".

Quan tâm, hỗ trợ người nghèo có 1 cái Tết no ấm không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà là hành động nhân văn, góp phần xây dựng 1 xã hội tốt đẹp hơn. Tại Việt Nam, sự chung tay lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau đang dần trở thành 1 nếp sống, nét văn hóa đẹp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu