Thành lập Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Phát triển mô hình “Kinh tế tuần hoàn”, kết nối Việt Nam vào nền kinh tế tuần hoàn thế giới.

Sáng 2/7, tại TPHCM, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn - ICED trực thuộc đại học này. Đây là viện nghiên cứu kinh tế tuần hoàn đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.

Thành lập Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam  - ảnh 1Thành lập Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam 

ICED ra đời nhằm góp phần thúc đẩy chuyển từ nền kinh tế tuyến tính (tức là khai thác tài nguyên, sử dụng và vứt bỏ) sang nền kinh tế tuần hoàn (tức là sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, tái tạo tài nguyên, tăng vòng đời sử dụng sản phẩm bằng tái sử dụng và tái chế). ICED sẽ nghiên cứu và cung cấp các kiến thức, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để ứng dụng, phát triển mô hình “Kinh tế tuần hoàn”, kết nối Việt Nam vào nền kinh tế tuần hoàn thế giới.

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương cho biết: "Phát triển kinh tế bền vững là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta qua các kỳ đại hội. Trong đó, phát triển kinh tế tuần hoàn là một hướng đi có tính căn cơ và lâu dài. Chúng ta rất mừng khi Đại học Quốc gia TPHCM thành lập Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn để đi sâu vào nghiên cứu thực hiện chủ trương này, cùng với Đảng và Nhà nước giải quyết các vấn đề, thách thức mới đang đặt ra cho đất nước trong sự phát triển."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu