Khối ngoại tích cực tham gia thị trường M&A Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Theo các chuyên gia, thị trường M&A Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với hàng ngàn giao dịch, đạt tổng giá trị gần 50 tỷ USD trong hơn một thập kỷ qua. 

Tại Diễn đàn Thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) Việt Nam 2020 được tổ chức chiều 24/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đánh giá lĩnh vực M&A đã trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả, góp phần đa dạng hóa hoạt động thu hút nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đa dạng hóa hình thức sở hữu doanh nghiệp...

Khối ngoại tích cực tham gia thị trường M&A Việt Nam - ảnh 1Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Toàn/tinnhanhchungkhoan.vn 

M&A còn là con đường ngắn nhất để các công ty nước ngoài có thể thâm nhập, mở rộng thị trường Việt Nam với hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí. “Năm 2021 là năm sẽ triển khai hàng loạt quy hoạch quốc gia đến tỉnh. Đây là bước thay đổi rất mạnh và có nhiều cơ hội cho nhà đầu tư từ những quy hoạch này. Đất đai thì hiện tại chúng ta còn dư địa, dự kiến cũng sẽ mở rộng không gian cho các nhà đầu tư. Về năng lượng thì Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo Bộ công thương hoàn thiện sớm quy hoạch điện  Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - ông Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, thị trường M&A Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với hàng ngàn giao dịch, đạt tổng giá trị gần 50 tỷ USD trong hơn một thập kỷ qua. 

Dự báo của Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International, hoạt động M&A tại Việt Nam có thể hồi phục  trở lại từ giữa năm 2021, đưa quy mô thị trường trở lại mốc bình thường là 5 tỷ USD.

Các lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ và bất động sản, công nghiệp, nông nghiệp... vẫn là tâm điểm thu hút M&A trong năm 2021. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu