Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm

Chia sẻ

Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm - ảnh 1

(VOV5) - Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, yêu cầu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần đi sâu phân tích, đánh giá các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về doanh nghiệp nhà nước, về các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu