Giải đáp về kích cầu du lịch sau dịch; đặc trưng của Chợ phiên Bắc Hà, Lào Cai, vẻ đẹp Phố cổ Hội An, Quảng Nam

Chia sẻ

(VOV5) - Thính giả cũng hỏi về một số nội dung như kích cầu du lịch sau dịch, thông tin về phố cổ Hội An (Quảng Nam), Chợ Phiên Bắc Hà, Lào Cai.

Tuần qua, gửi thư về chương trình, nhiều thính giả yêu cầu muốn được kết nối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thính giả cũng hỏi về một số nội dung như kích cầu du lịch sau dịch, thông tin về phố cổ Hội An (Quảng Nam), Chợ Phiên Bắc Hà, Lào Cai.

Nghe âm thanh tại đây:

Chào quý vị, chào các bạn,

Tuần qua, trong thư gửi về, thính giả chia sẻ nhiều ý kiến vào các chương trình phát thanh và các bài viết trên trang web vovworld.vn

Thính giả ở Trung Quốc bày tỏ bài viết về thương hiệu chè Tân Cương, Thái Nguyên gắn với phát triển du lịch đã khiến thính giả thấy tò mò muốn được thử để biết hương vị của loại trà này. Nhiều thính giả chúc mừng ngày gia đình Việt Nam, ví đất nước Việt Nam là một đại gia đình khi viết trong thư: "Tôi đã có cơ hội đến thăm Việt Nam hai lần và đây đúng là một đại gia đình, rất thống nhất và đoàn kết". Một số thính giả cũng mong muốn qua chương trình, có thể kết nối với cộng đồng hoặc tìm được người thân ở nước ngoài như: Thính giả Nguyễn Dương Ly mong muốn liên lạc được với cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ khi sang sinh sống tại đây; Thính giả Nguyễn Xuân Hải  muốn tìm mẹ ruột mất tích ở CHLB Đức năm 1992. Bạn cho một số thông tin là mẹ bạn tên Lê Minh Phương, sinh năm 1965, quê Hà Nội. Chúng tôi xin thông báo Zalo của bạn 0948864640; Viber 0084 0944516359; whatsapp 0084 0944516359. Chúng tôi sẽ chuyển các thông tin này tới đại diện cộng đồng người Việt tại Đức để có thể giúp cho bạn. Bạn Hà Thanh Triều muốn tìm bạn tên Nguyễn Thị Tuyết, quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh sang Đức khoảng năm 1988-1989. Chúng tôi xin tiếp nhận những yêu cầu và sẽ cố gắng hỗ trợ cho các bạn.

Quý thính giả thân mến, tiếp tục là những lá thư của thính giả ở khắp nơi mong muốn được giải đáp một số yêu cầu: Trước tiên là thư của thính giả Vikeo Keomany, ở thủ đô Vientiane, Lào, hỏi:Tôi được nghe thông tin hãng xe ô tô Vinfast đã kí kết với một tập đoàn của Lào về việc phân phối các dòng xe của hãng này cho thị trường Lào. Tôi muốn biết thông tin này có chính xác không?”

Về câu  hỏi này, chương trình xin trả lời: Thông tin này chính xác vì mới đây Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast và Tập đoàn Phongsubthavy (Lào) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith từ ngày 28 - 29/6/2021. Theo thỏa thuận, hai bên cam kết  cùng nhau thảo luận, xem xét về khả năng Phongsubthavy trở thành nhà phân phối độc quyền các dòng sản phẩm ô tô VinFast tại thị trường Lào. Phongsubthavy mong muốn triển khai một hệ thống đại lý phân phối xe VinFast tại Lào nhằm đa dạng hóa và tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Thính giả Kim Somneang, sinh viên Campuchia tại Việt Nam, hỏi các đơn vị du lịch tại Việt Nam có kế hoạch triển khai các chương trình kích cầu du lịch để khôi phục ngành du lịch không?

Dịch COVID-19 đã khiến ngành du lịch của Việt Nam, nằm trong tổng thể chung của toàn cầu bị ảnh hưởng. Chính phủ Việt Nam kiên trì mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Vì vậy, du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn được ưu tiên phục hồi. Các tỉnh, thành của Việt Nam sẵn sàng khi dịch được kiểm soát, sẽ chuẩn bị nhiều chương trình quảng bá, kích cầu, xúc tiến thương mại để đón "làn sóng" phục hồi thị trường du lịch. Mỗi địa phương sẽ có những kế hoạch riêng như  Sở Du lịch TPHCM đẩy mạnh truyền thông quảng bá: TPHCM-điểm đến an toàn, hấp dẫn, đồng thời tiếp tục có các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Đối với một số địa phương miền Trung, xây dựng các gói kích cầu du lịch, giảm giá sâu  từ 20-50% để du khách địa phương có cơ hội được sử dụng dịch vụ chất lượng với giá thành tốt nhất. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mô hình du lịch cộng đồng do người dân tự chuyển đổi từ làm vườn, làm nông… sang hoạt động du lịch được nhân rộng. Những tour du lịch tìm về với thiên nhiên được tìm kiếm nhiều hơn. Mỗi tỉnh, thành  dựa trên những nghiên cứu khoa học về văn hóa, cuộc sống cư dân bản địa… nhằm xây dựng các định hướng phát triển du lịch phù hợp các giá trị cốt lõi của cộng đồng.

Nhiều thính giả mong muốn chương trình giới thiệu về nhà thờ Du Sinh ở Đà Lạt.

Nhà thờ Du Sinh  mang đậm âm hưởng kiến trúc Á Đông, một điểm đến thú vị tại Đà Lạt mà các bạn không nên bỏ lỡ khi đặt chân đến với xứ sở sương mù. Công trình nằm ẩn mình trên một ngọn đồi thuộc đường Huyền Trân Công Chúa của thành phố Ngàn Hoa. Ngôi nhà thờ cổ này được Linh Mục Thiên Phong Bửu Dưỡng xây dựng cho bà con giáo dân di cư từ miền Bắc vào từ năm 1955 đến dịp lễ Giáng Sinh năm 1957 thì khánh thành, riêng tháp chuông thì được hoàn thành vào năm 1962. Nhà thờ Du Sinh là ngôi nhà thờ duy nhất ở Đà Lạt được xây dựng theo lối kiến trúc Á Đông, với những đặc trưng riêng biệt như tháp mái uốn cong và nhiều hoa văn, phù hợp với người Việt nhưng rất lạ mắt, thu hút đối với du khách nước ngoài. Các cột xung quanh nhà thờ cũng được trang trí dạng cây tre, cây trúc với những câu kinh thánh bằng chữ Nôm.

Từ Pháp, thính giả Paul Jamet gửi thư muốn biết thêm thông tin về phố cổ Hội An, Quảng Nam.

Phố cổ Hội An nằm ở  thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Nơi đây giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường. Đường phố ở khu phố cổ được bố trí ngang dọc theo kiểu bàn cờ với những con phố ngắn và đẹp, uốn lượn, ôm lấy những ngôi nhà. Kiểu nhà ở phổ biến nhất chính là những ngôi nhà hình ống chỉ một hoặc hai tầng với chiều ngang hẹp, chiều sâu rất dài. Mỗi ngôi nhà ở Hội An đều đảm bảo sự hài hòa giữa không gian sống và thiên nhiên, có phần sân trời được lát đá và trang trí bể nước, non bộ, cây cảnh, tạo nên một nét đẹp tổng thể.

Một số thính giả lại muốn được tìm hiểu về chợ phiên Bắc Hà của Lào Cai. Sau đây là một số thông tin chúng tôi xin cung cấp cho các bạn:

Chợ phiên Bắc Hà chỉ họp vào Chủ nhật hằng tuần và đây là nơi giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa của 14 dân tộc anh em ở 21 xã, thị trấn của huyện Bắc Hà và các huyện lân cận. Với những nét độc đáo riêng có, chợ phiên Bắc Hà đã từng được bình chọn là một trong 10 chợ phiên độc đáo nhất khu vực Đông Nam Á. Chợ được chia thành nhiều khu như bán đồ thổ cẩm, khu chợ rau củ quả, khu vực chợ gia súc, chợ chó, chợ chim. Du khách sẽ được thưởng thức nhiều  món ăn hấp dẫn, độc đáo như mèn mén, bánh đúc ngô cùng các loại phở: Phở chua, phở nấu, phở trộn… và đặc biệt hơn cả là món Thắng cố.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu