Diễn đàn hợp tác Việt Nam-Trung Đông-Bắc Phi: Cơ hội thúc đẩy thương mại đầu tư

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5)- Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác khu vực Trung Đông-Bắc Phi sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 4 và 5/11. Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga khẳng định Việt Nam sáng kiến tổ chức diễn đàn với mong muốn tạo bước đột phá mới cho sự hợp tác giữa Việt Nam với các nước ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi.

(VOV5)- Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác khu vực Trung Đông-Bắc Phi sẽ diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày 4 và 5/11. Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga khẳng định Việt Nam sáng kiến tổ chức diễn đàn với mong muốn tạo bước đột phá mới cho sự hợp tác giữa Việt Nam với các nước ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi.

Diễn đàn hợp tác Việt Nam-Trung Đông-Bắc Phi: Cơ hội thúc đẩy thương mại đầu tư  - ảnh 1
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga


PV:
Xin bà cho biết mục đích của Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi?

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga: Trong chính sách đối ngoại rộng mở đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, chúng ta đặc biệt chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có khu vực Trung Đông-Bắc Phi. Trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực này đã có nhiều tiến triển, nhưng chưa được như kỳ vọng. Lần này, chúng ta đề xuất sáng kiến tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi, nhằm để Việt Nam giới thiệu với các nước Trung Đông-Bắc Phi chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như những cơ hội đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp Việt Nam có dịp tìm hiểu, có thêm thông tin về những cơ hội đầu tư kinh doanh cũng như những chính sách phát triển kinh tế của các đối tác ở Trung Đông-Bắc Phi. Việt Nam cũng coi đây là một dịp tốt để quảng bá, giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến các nước Trung Đông-Bắc Phi, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước ở khu vực này.

Với mục đích như vậy, Diễn đàn đã nhận được sự hưởng ứng, hỗ trợ nhiệt tình của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam cũng như là các đối tác phía bạn.

PV: Xin bà cho biết nội dung của Diễn đàn này ?

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga: Với sự hợp tác hết sức tích cực của các bên ở Việt Nam và đối tác Trung Đông-Bắc Phi, chúng ta đã xây dựng được một chương trình hội nghị phong phú với nhiều nội dung thiết thực. Tại diễn đàn lần này, ngoài phiên tổng quan, có 2 phiên thảo luận chuyên đề. Thứ nhất là hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng. Thứ hai là hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ lao động, du lịch… Bên cạnh đó cũng có cuộc trao đổi, tọa đàm riêng về hơp tác trong lĩnh vực lao động. Lãnh đạo Việt Nam rất quan tâm đến diễn đàn này. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tiếp các trưởng đoàn tham dự Diễn đàn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo. Bên lề diễn đàn, chúng tôi hy vọng là sẽ có nhiều các cuộc tiếp xúc song phương giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi. Ban tổ chức diễn đàn cũng dành một khu vực để hai bên quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, các thế mạnh của địa phương mình. Hy vọng diễn đàn sẽ thu hút được sự quan tâm rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực.

PV: Thứ trưởng đánh giá thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam với các nước đối tác Trung Đông - Bắc Phi sau Diễn đàn lần này?

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga: Việt Nam và các nước Trung Đông-Bắc Phi có rất nhiều tiềm năng to lớn để phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam có các thế mạnh như là một thị trường gần 90 triệu dân, có nguồn nhân lực trình độ tay nghề tương đối cao. Bên phía bạn cũng có những tiềm năng to lớn về nguồn tài nguyên, nguồn vốn. Đặc biệt là giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-Bắc Phi có tài sản tốt đó là quan hệ hữu nghị truyền thống được xây đắp trong thời gian dài. Trên nền tảng đó hai bên có rất nhiều cơ hội để phát triển quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư. Chúng ta vui mừng nhận thấy là trong thời gian qua, giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-Bắc Phi có nhiều bước phát triển vượt bậc, ví dụ trong lĩnh vực thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2012 đạt trên 7,4 tỷ USD, gấp 9 lần so với 10 năm trước. Trong đó có những đối tác kim ngạch thương mại đã đạt trên 1 tỷ USD.

Ở khu vực này cũng là một thị trường tiềm năng cho lao động Việt Nam. Chúng ta hiện có hơn 26 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại Trung Đông-Bắc Phi. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng với tiềm năng to lớn như vậy, đặc biệt là sau diễn đàn lần này thì sẽ tạo ra được bước đột phá trong quan hệ kinh tế-thương mại đầu tư giữa Việt Nam với các nước ở trong khu vực Trung Đông-Bắc Phi, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước trong khu vực này phát triển lên một tầm cao mới, thiết thực hiệu quả hơn, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước./.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu