Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông-Bắc Phi

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/11 tới tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức do sáng kiến của Việt Nam, nhằm tạo cú hích mới cho sự hợp tác giữa Việt Nam với các nước ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

(VOV5) - Diễn đàn hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác Trung Đông-Bắc Phi sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/11 tới tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức do sáng kiến của Việt Nam, nhằm tạo cú hích mới cho sự hợp tác giữa Việt Nam với các nước ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông-Bắc Phi - ảnh 1

Tại cuộc họp báo quốc tế ngày 30/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh:Trong bối cảnh hội nhập và liên kết quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ ở cả Đông Á và Trung Đông, Bắc Phi thì với những tiềm năng và thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước Trung Đông, Bắc Phi đang có nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa. Trên cơ sở đó việc tổ chức diễn đàn sẽ tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách, cũng như các doanh nghiệp có thể gặp gỡ trực tiếp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đề xuất những biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với các nước ở khu vực này phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga khẳng định Việt Nam cũng coi diễn đàn là một dịp tốt để quảng bá, giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam đến các nước Trung Đông-Bắc Phi, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các nước ở khu vực này.

Ngoài phiên tổng quan, diễn đàn còn có các phiên thảo luận chuyên đề như hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng ; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ lao động, du lịch… Dự kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tiếp các trưởng đoàn tham dự Diễn đàn và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc./.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu