Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam với Châu Phi và Trung Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Châu Phi và Trung Đông là rất lớn nhưng rủi ro tiềm ẩn cũng rất cao.

(VOV5) - Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Châu Phi và Trung Đông là rất lớn nhưng rủi ro tiềm ẩn cũng rất cao. Đây là khẳng định của ông Lê Thái Hòa - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi-Tây Á-Nam Á (Bộ Công Thương) tại hội thảo “đẩy mạnh hợp tác xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - Châu Phi - Trung Đông” do Bộ này tổ chức vào sáng 11/6 tại Hà Nội. Theo ông Hòa, với đặc điểm địa lý khí hậu chủ yếu là sa mạc, Châu Phi và Trung Đông đang là thị trường xuất khẩu lớn đầy tiềm năng của Việt Nam với nhu cầu rất cao về các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nông sản, thủy sản, hàng tiêu dùng. Hiện Việt Nam là nước xuất siêu vào thị trường Châu Phi - Trung Đông với kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt gần 4,2 tỷ USD, tăng 65% so với năm 2011.

Cơ quan đại diện và thương vụ Việt Nam tại các nước châu Phi và Trung Đông sẽ đẩy mạnh tiếp cận các doanh nghiệp, đối tác nhập khẩu ở nước ngoài để giới thiệu, chào hàng xuất khẩu Việt Nam và cung cấp thông tin liên hệ của đối tác cho các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng trong nước. Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội tiếp tục phối hợp với các Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất; đưa ra các dự báo, phân tích khả năng cạnh tranh đối với các nhóm mặt hàng để xây dựng và thực hiện các chương trình đẩy mạnh xuất khẩu cũng như hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp trong các vụ kiện tranh chấp thương mại, kiện tự vệ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu