Chiều 20/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Tài chính và Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tổ chức hội thảo công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2025 do OECD thực hiện.
Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2025 tập trung phân tích nền tảng vĩ mô của Việt Nam, tác động của hội nhập quốc tế trong thu hút đầu tư nước ngoài và thương mại quốc tế của Việt Nam, triển vọng phát triển nền kinh tế carbon thấp. Báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị với Việt Nam nhằm tiếp tục hướng đến một nền kinh tế hội nhập, minh bạch, bền vững và bao trùm hơn. Ông Alvaro Pereira, chuyên gia Kinh tế trưởng OECD nhấn mạnh: Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Chúng ta biết rằng để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ, tiếp tục đầu tư vào giáo dục, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mở cửa để tăng trưởng xuất khẩu nhiều hơn. Điều đặc biệt quan trọng là hiện nay, Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ và các bạn đang được hưởng lợi rất lớn từ nguồn lực này, Nhưng cũng giống như mọi quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng cần cải cách và cơ cấu mạnh mẽ để thay đổi, cải thiện năng suất, chất lượng lao động.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: qdnd.vn
|
Trong thông điệp gửi tới sự kiện, Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định sự ủng hộ của tổ chức này và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để đạt các mục tiêu tăng trưởng cao trong thời gian tới.
Tại hội thảo cũng diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Tận dụng dòng chảy thương mại và đầu tư nhằm nâng cao năng suất nền kinh tế”. Trong đó, các diễn giả, chuyên gia kinh tế đã tập trung thảo luận về các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thu hút FDI chất lượng cao gắn kết với khu vực kinh tế trong nước, cải cách thể chế và quản trị tốt nhằm nâng cao năng lực của khu vực công.