Chính phủ quyết tâm để mức áp thuế đối ứng 46% không xảy ra

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Chính phủ quyết tâm để mức áp thuế đối ứng 46% không xảy ra.

Sáng nay (20/06), trong khuôn khổ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Chính phủ quyết tâm để mức áp thuế đối ứng 46% không xảy ra - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Các nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn gồm: giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm; công tác hỗ trợ doanh nghiệp trước những biến động của thị trường; giải pháp tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong đó, liên quan tới vấn đề mức thuế đối ứng của Mỹ đối với Việt Nam và tác động của chính sách này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Chính phủ quyết tâm để mức áp thuế đối ứng 46% không xảy ra. Đoàn công tác của Chính phủ đang tích cực đàm phán. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải có chiến lược dài hơi. Chính phủ đã chủ động trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy lợi thế của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết với nhiều quốc gia. Chúng ta không chỉ phụ thuộc vào 1 thị trường mà cần tăng cường thay đổi hàng xuất khẩu, chế biến sâu hơn. Với việc đa dạng thị trường, tái cơ cấu lại nền kinh tế, Việt Nam cũng có thể ứng phó được với những biến động khó lường. Trong trường hợp có những rủi ro, Chính phủ cũng sẽ sẵn sàng bằng các giải pháp về thuế, phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.

Chính phủ quyết tâm để mức áp thuế đối ứng 46% không xảy ra - ảnh 2

Toàn cảnh Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh:  quochoi.vn

Trả lời câu hỏi của các đại biểu về giải pháp trọng tâm để đảm bảo bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả, thông suốt trong điều kiện mới, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ đã xây dựng hệ thống Nghị định để tăng phân cấp, phân quyền cho địa phương và triển khai đồng bộ các giải pháp khác. Chính phủ và các Bộ, ngành thiết lập đường dây nóng công khai trên toàn quốc để người dân và chính quyền địa phương có thể hỏi về dịch vụ công, về chức năng, nhiệm vụ có thể thông qua đường dây nóng. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ nhân tạo, triển khai trợ lý ảo để có thể cung cấp thông tin và 1.800 dịch vụ công cho người dân. Chính phủ cũng duy trì việc kiểm tra các Ban chỉ đạo để hướng dẫn người dân định kỳ trong một thời gian, Nếu gặp khó khăn, các địa phương có thể tập hợp báo cáo để Chính phủ tháo gỡ.

Trước đó, cũng trong sáng 20/06, Quốc hội tiếp tục phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn liên quan tới vấn đề: thực hiện quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm; công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu