Trong suốt nhiều năm qua, Bộ Y tế Việt Nam luôn song hành với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) để cùng hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.
Những dự án của UNFPA về giúp phụ nữ, trẻ em tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết, đang được triển khai đang mang lại những kết quả cho thấy chất lượng cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh mới, UNFPA cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế Việt Nam hướng tới việc đạt được Mục tiêu phát triển bền vững về giảm tử vong ở bà mẹ và trẻ em đến năm 2030. Nhân ngày Dân số quốc tế 11/07,
Nghe âm thanh tại đây:
PV: Thưa bà, Cục Bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) và với Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) đang cùng thực hiện một dự án liên quan tới công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình ở vùng dân tộc thiểu số tại 6 tỉnh thành trên cả nước. Bà đánh giá như nào về những kết quả của Dự án sau 3 năm triển khai?
Bà Trần Thị Bích Loan: Tôi cho rằng, dự án được triển khai khá hiệu quả bởi các tỉnh được lựa chọn là những địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội nhất là ở vùng Tây Bắc và miền Trung, Tây Nguyên.
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong công tác giảm tử vong mẹ, song ở các khu vực dân tộc thiểu số, con số này vẫn dao động từ 100 đến 150 – cao gấp 2-3 lần. Ảnh: UNFPA. |
Đây là nơi có đông đồng bào thiểu số sinh hiện nay còn bị hạn chế trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hoạt động của dự án tập trung đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân, hỗ trợ đào tạo nhân viên y tế của địa phương để có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn và đồng thời hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở y tế, tạo điều kiện cho đội ngũ y bác sĩ thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung.
Bà Trần Thị Bích Loan, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế. Ảnh Hà Linh |
PV: Vâng! Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên theo báo cáo của UNFPA thì tỷ lệ tử vong mẹ ở một số khu vực vẫn còn cao so với bình quân chung của cả nước. Chúng ta nhìn nhận cái thực tế này như thế nào thưa bà?
Bà Trần Thị Bích Loan: Như các bạn thấy việc thay đổi nhận thức của người dân không thể thực hiện một sớm một chiều mà cần phải quá trình, thời gian. Bởi phong tục tập quán của bà con đã duy trì từ lâu đời. Thêm vào đó, điều kiện đường xá đến cơ sở y tế còn rất xa. Chúng ta còn thiếu về cơ sở vật chất và đội ngũ y tế ở cơ sở để có thể là đảm bảo cái việc cung cấp chất lượng dịch vụ cho người dân như mong đợi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc thăm khám rà soát để tiên đoán những dấu hiệu có thể dẫn tới tai biến sản khoa và là nguyên nhân dẫn tới tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh.
Tôi tin rằng, với sự nỗ lực của ngành y tế nói chung và sự quan tâm chỉ đạo của Đảng Nhà nước và với sự đồng hành của UNFPA thì việc nâng cao nhận thức của người dân, hỗ trợ trang thiết bị cũng như là nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ sẽ từng bước khắc phục khó khăn và để thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, giữa các cái tỉnh miền núi trong về chất lượng sức khỏe dân số.
Đoàn công tác Bộ y tế và Quỹ dân số Liên hợp quốc, Quỹ MSD for Mothers đánh giá kết quả dự án về chăm sóc sức khỏe y tế bà mẹ và trẻ em ở Lai Châu. |
PV: Thưa bà, tới đây về lâu dài, ngành y tế sẽ tiếp tục có giải pháp, cũng tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác các tổ chức quốc tế như UNFPA, MSD for Mother UNwomen như thế nào để Việt Nam đạt được mục tiêu về sức khỏe dân số đến năm 2030 của Liên hợp quốc?
Bà Trần Bích Loan: Về phía Bộ y tế sẽ tập trung vào việc nghiên cứu để hoàn thiện thể chế chính sách về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ em trẻ em, trong đó đặc biệt ưu tiên về nâng cao chất lượng y tế, tăng cường tiếp cận, dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân nói chung và sức khỏe bà mẹ nói riêng trong cái quá trình mang thai.
Thứ hai, chúng tôi tập trung đào tạo bồi dưỡng, chuyển giao kỹ thuật cho các cái y tế ở cơ sở. Một trong những trọng tâm hiện nay được Bộ Y tế tăng cường sử dụng Khoa học kỹ thuật chuyển đổi số để áp dụng vào việc cung cấp dịch vụ, chăm sóc sức khỏe người dân. Cùng với đó, Bộ Y tế tiếp tục các lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số.
Ông Matt Jackson, trưởng UNFPA tại Việt Nam thăm hỏi các bà mẹ trẻ dân tộc thiểu số ở Lai Châu. |
Bên cạnh nguồn lực về tài chính của ngân sách nhà nước, thì việc hợp tác quốc tế sẽ luôn là kênh hữu ích để có thể huy động thêm nguồn lực, hỗ trợ cả về kỹ thuật và tài chính cho các địa phương vùng sâu vùng xa. Điều đó sẽ thúc đẩy việc đạt được những tiêu đề ra trong chương trình chiến lược, đề án về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đặc biệt là phụ nữ và trẻ em một khu vực miền núi vùng sâu vùng xa một cách tốt hơn Các tổ chức quốc tế của Liên hợp quốc như UNFPA, UNwomen, MSD for Mothers luôn đồng hành rất hiệu quả với chúng tôi, đặc biệt trong công tác hỗ trợ truyền thông, mở rộng mô hình cô đỡ thôn bản…
Sự hợp tác rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số và cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội./.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Bà