Hôm nay (11/07) là Ngày Dân số Thế giới. Ngày Dân số Thế giới năm nay có chủ đề “Quyền tự quyết về sinh sản trong một thế giới đang thay đổi” với ý nghĩa đặt con người, với những khát vọng, hoàn cảnh sống và năng lực ra quyết định, làm trung tâm của các chính sách và chương trình dân số.
Theo ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, chủ đề này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn mức sinh thấp và già hóa nhanh. Đại diện UNFPA ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong công tác dân số những năm gần đây, đặc biệt là việc tích cực lồng ghép sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản vào các chính sách, chiến lược quốc gia, cũng như cải thiện đáng kể tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam.
ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam. Ảnh TTXVN |
Tháng 6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, trong đó có quy định mới về việc các cặp vợ chồng, cá nhân tự quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.
Ông Matt Jackson khẳng định UNFPA hoàn toàn ủng hộ quy định mới này và coi đây là bước ngoặt lớn về quyền con người, thể hiện rõ cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền tự chủ về sinh sản.
Theo đại diện của UNFPA, điều này cũng thể hiện sự thay đổi trong tư duy hoạch định chính sách của Việt Nam, từ mô hình “quản lý và kiểm soát dân số” sang cách tiếp cận đặt con người và sự tự chủ cá nhân làm trung tâm, thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về một xã hội công bằng và phát triển bền vững, nơi mỗi người dân đều có quyền hoạch định tương lai của mình dựa trên thông tin đầy đủ và sự hỗ trợ từ Nhà nước. "Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác dân số, đặc biệt là trong việc thúc đẩy quyền sinh sản và trao quyền cho người dân trong việc quyết định cuộc sống của chính mình. Khi Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác, đang đối mặt với các thay đổi nhân khẩu học như mức sinh thấp và già hóa dân số, việc tiếp tục thúc đẩy các chính sách dựa trên quyền con người càng trở nên cấp thiết. Điều này có nghĩa là bảo đảm mọi người dân đều có thể đưa ra quyết định sinh sản một cách tự do, có hiểu biết và không bị áp lực, kỳ thị hay phân biệt đối xử. Tự do sinh sản có nghĩa là đảm bảo quyền và lựa chọn cho mọi người."
Ông Matt Jackson khẳng định UNFPA sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện tinh thần của quy định này, hướng tới một xã hội mà trong đó “mỗi người – mỗi lựa chọn – mỗi tương lai” đều được tôn trọng và bảo vệ.