Từ bóng đá đến từ thiện: Hành trình FAVIJA vì cộng đồng

Hoàng Hướng – Đức Anh – Quang Huy
Chia sẻ
(VOV5) - FAVIJA cũng góp phần tạo ra một hình ảnh mới của người Việt Nam trong mắt lãnh đạo các địa phương và người dân Nhật Bản.

Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản, gọi tắt là FAVIJA ban đầu do một số thành viên người Việt ở Nhật bản thành lập.  Với vai trò là cầu nối văn hóa, thể thao và từ thiện, FAVIJA đã góp phần quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.  FAVIJA cũng được biết đến như một cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, thương mại, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản về hành trình ra đời, các hoạt động nổi bật của FAVIJA, và những đóng góp của tổ chức trong việc xây dựng hình ảnh người Việt tại Nhật Bản. 

Phóng viên: Thưa ông Đỗ Quang Ba, FAVIJA ra đời trong bối cảnh nào, và tổ chức đã đáp ứng nhu cầu gì của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản?

Ông Đỗ Quang Ba: Cảm ơn quý thính giả và Đài Tiếng nói Việt Nam. FAVIJA được thành lập vào năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Khi đó, số lượng người Việt tại Nhật Bản tăng mạnh, đặc biệt là các bạn trẻ từ 20 đến 30 tuổi, chủ yếu là du học sinh và thực tập sinh. Nhiều bạn lần đầu xa nhà, còn bỡ ngỡ, dễ gặp khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là thiếu sân chơi lành mạnh để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy. FAVIJA ra đời nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích, giúp người Việt kết nối, hỗ trợ lẫn nhau và xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt người Nhật.

Phóng viên: FAVIJA ban đầu có tên là Hiệp hội Bóng đá Người Việt Nam tại Nhật Bản. Vì sao tổ chức lại mở rộng sang các lĩnh vực khác?

Ông Đỗ Quang Ba: Ban đầu, chúng tôi thành lập Hiệp hội Bóng đá Người Việt Nam tại Nhật Bản vì bóng đá là niềm đam mê chung của nhiều bạn trẻ. Các giải bóng đá như FAVIJA Champions Cup không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là ngày hội cộng đồng, thu hút cả gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, tạo không khí sôi động như một buổi picnic ngoài trời. Sau hơn một năm hoạt động, chúng tôi nhận được nhiều đề xuất từ cộng đồng, không chỉ về bóng đá mà còn về cầu lông, bóng bàn, văn hóa, và các hoạt động dành cho phụ nữ, trẻ em. Vì vậy, năm 2019, chúng tôi đổi tên thành Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) để phù hợp với các lĩnh vực mở rộng, từ thể thao, văn hóa, giáo dục đến từ thiện.

Phóng viên: Những sân chơi của FAVIJA mang lại lợi ích gì cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản?

Ông Đỗ Quang Ba: Lợi ích lớn nhất là mang lại niềm vui và sự gắn kết. Các bạn trẻ sau giờ học tập, làm việc vất vả có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sống và cơ hội nghề nghiệp. Các hoạt động như giải bóng đá, thi cắm hoa, hùng biện tiếng Nhật, hay tìm hiểu pháp luật giúp người Việt hòa nhập tốt hơn với xã hội Nhật Bản. Ngoài ra, FAVIJA còn hỗ trợ về y tế và pháp lý, như cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe, dịch thuật tài liệu, hay tư vấn khi các bạn gặp khó khăn về ngôn ngữ hoặc bệnh tật.

Phóng viên: FAVIJA hiện là một trong những tổ chức người Việt lớn nhất tại Nhật Bản. Điều gì tạo nên sức hút của tổ chức?

Ông Đỗ Quang Ba: FAVIJA thu hút đông đảo thành viên vì hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận, hướng tới cộng đồng. Hiện nay, chúng tôi có hàng trăm câu lạc bộ và tổ chức tham gia, không chỉ trong thể thao mà còn trong giáo dục, y tế, và thương mại. Thành viên không chỉ tìm thấy niềm vui mà còn nhận được nhiều lợi ích thiết thực, như thông tin y tế, pháp luật, hay cơ hội kinh doanh. Đặc biệt, chúng tôi hợp tác với Sở Cảnh sát Tokyo và cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản để tuyên truyền pháp luật, giúp người Việt xây dựng hình ảnh tốt đẹp và tránh vi phạm do thiếu hiểu biết.

Phóng viên: Cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản hiện nay như thế nào, theo đánh giá của ông?

Ông Đỗ Quang Ba: Cuộc sống của người Việt tại Nhật Bản có nhiều tiến triển tích cực. Người Việt ngày càng được coi trọng, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản thiếu lao động trẻ. Nhiều người Việt đã trở thành trí thức, làm việc trong các công sở, thậm chí có người gốc Việt làm nghị viên. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm pháp luật do thiếu đào tạo về ngôn ngữ và pháp luật trước khi sang Nhật. Đây là vấn đề mà FAVIJA đang nỗ lực khắc phục thông qua các chương trình giáo dục và hỗ trợ.

Phóng viên: Những nét văn hóa nào của người Việt được người Nhật đánh giá cao, và người Việt học được gì từ văn hóa Nhật Bản?

Ông Đỗ Quang Ba: Người Nhật đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của người Việt. Ví dụ, trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn hay cháy, người Việt sẵn sàng lăn xả giúp đỡ, khác với sự thờ ơ của một số người Nhật. Những hành động như cứu cụ già trên đường ray hay hỗ trợ người khuyết tật trong đám cháy đã được truyền thông Nhật Bản ca ngợi. Ngược lại, người Việt học được từ Nhật Bản tính kỷ luật, đúng giờ, và đạo đức nghề nghiệp. Ví dụ, ở Nhật, mọi người tuân thủ nghiêm ngặt giờ giấc, quy định y tế, và không chấp nhận nồng độ cồn khi lái xe, điều này giúp người Việt thay đổi thói quen và sống chuẩn mực hơn.

Phóng viên: FAVIJA có vai trò gì trong việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản?

Ông Đỗ Quang Ba: FAVIJA đóng vai trò cầu nối để kết nối doanh nghiệp hai nước. Chúng tôi hỗ trợ đưa các sản phẩm thể thao Việt Nam, như bóng Động Lực, vào thị trường Nhật Bản, đồng thời chuyển giao công nghệ y học thể thao. Gần đây, doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật tăng mạnh, đặc biệt trong bất động sản, nhà hàng, và du lịch. FAVIJA tạo điều kiện để các doanh nghiệp này giao lưu, chia sẻ cơ hội, và đầu tư ngược lại từ Việt Nam sang Nhật Bản.

Phóng viên: FAVIJA đã có nhiều hoạt động từ thiện, như hỗ trợ đồng bào vùng lũ ở Nghệ An. Ông có thể chia sẻ thêm về các hoạt động này?

Ông Đỗ Quang Ba: Từ thiện là một mảng hoạt động quan trọng của FAVIJA, được thực hiện thường xuyên, không chỉ khi có thiên tai. Chúng tôi hỗ trợ kiều bào tại Nhật gặp khó khăn, như tai nạn lao động, bệnh nan y, hay thất nghiệp do dịch bệnh. Trong nước, chúng tôi tổ chức các chương trình như “Áo ấm vùng cao”, “Mang Tết lên Tây Bắc”, và hỗ trợ trẻ em khuyết tật. Gần đây, FAVIJA phối hợp với các tổ chức Nhật Bản trao tặng xe lăn miễn phí cho người khuyết tật tại Việt Nam. Đặc biệt, chuyến đi từ thiện tại huyện Tương Dương, Nghệ An vào tháng 6/2025 xuất phát từ cảm xúc khi tôi đọc tin về bà con vùng cao bị lũ lụt. Dù kinh phí hạn chế, chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức, mang hỗ trợ trực tiếp đến người dân.

Phóng viên: FAVIJA có kế hoạch gì để tiếp tục hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản?

Ông Đỗ Quang Ba: Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các sân chơi văn hóa, thể thao, và giáo dục, đồng thời tăng cường hỗ trợ y tế, pháp lý cho người Việt tại Nhật. FAVIJA cũng đang kêu gọi xây dựng một ngôi chùa Việt Nam tại Tokyo để làm nơi sinh hoạt tâm linh. Về lâu dài, chúng tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn vào quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, giúp người Việt hòa nhập tốt hơn và xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn ông vì những chia sẻ quý báu về hoạt động của FAVIJA và cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Những nỗ lực của FAVIJA không chỉ mang lại niềm vui, sự gắn kết cho người Việt mà còn góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Chúc ông và FAVIJA tiếp tục gặt hái nhiều thành công, trở thành cầu nối vững chắc giữa hai dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu