Chào quý vị, chào các bạn
Tuần qua, thính giả tiếp tục gửi bài dự thi Ban biết gì về Việt Nam 2025 với những chia sẻ về sự thú vị và ý nghĩa của cuộc thi này. Thính giả cũng mong muốn được tìm hiểu về thông tin trên một số lĩnh vực
Nghe âm thanh tại đây:
Thính giả Sun Phol, ở Phnom Penh, Campuchia, viết: “Tôi ấn tượng với sự thân thiện và cởi mở của người dân Việt Nam”. Tôi rất yêu Việt Nam. Tôi hy vọng có cơ hội đến thăm đài phát thanh của các bạn. Vì vậy, tôi quyết định tham gia cuộc thi này”. Thính giả Deepika (Ấn Độ) gửi bài tham dự cuộc thi và chia sẻ: “Là một nhà thơ 15 tuổi đến từ Ấn Độ, tôi chưa từng đặt chân đến Việt Nam. Nhưng tôi đã cảm nhận được đất nước các bạn qua những giọng đọc, qua những bài thơ, qua những câu chuyện tôi tưởng tượng. Nhờ cuộc thi này, tôi cảm thấy mình đã đến gần hơn một chút với giấc mơ ấy. Thính giả người Brazil Antonio Argolo Silva Neto viết: “Tôi được biết Đài TNVN đang tổ chức một cuộc thi kiến thức về đất nước Việt Nam – một ý tưởng vô cùng tuyệt vời”. Thính giả Héctor Gregorio Goicoechea gửi thư từ Uruguay chia sẻ: “Chính nhờ cuộc thi này mà tôi có cơ hội tìm hiểu thêm và mở rộng kiến thức về Việt Nam-một đất nước mà nhiều người trong chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Theo tôi, đây là một hoạt động vừa thiết thực vừa ý nghĩa”.Thính giả Juan Diez từ Tây Ban Nha nhận định: “Cuộc thi của Đài TNVN giúp thính giả có dịp suy ngẫm về việc xây dựng một quốc gia hòa bình, ổn định và phát triển trong bối cảnh đầy biến động ngày nay”. Từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, thính giả Trương Thanh Cươngcho biết: “Tôi hy vọng sẽ biết thêm thông tin về văn hóa, phong tục, thông tin du lịch, v.v. của Việt Nam”. Thính giả Karsten Schönsee ở Nürnberg, Đức, gửi thư cho biết rất thích nghe chương trình vì ông muốn biết quan điểm của Việt Nam đối với các vấn đề trên thế giới. Trong tuần, các chương trình tiếp tục nhận được bài dự thi. Chương trình Việt kiều nhận được 4 bài dự thi của người Việt tại Nhật Bản.
Thính giả người Đức Dieter Grunt gửi thông tin bắt sóng được chương trình tiếng Việt của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn thính giả luôn yêu quý và đồng hành với Đài Tiếng nói Việt Nam.
Quý thính giả thân mến, thính giả Khieu Vichea, ở Sihanoulville, Campuchia, mong muốn tìm hiểu về chương trình Thanh niên tình nguyện hè 2025 tại Việt Nam.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 được triển khai với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”. Đây là mùa chiến dịch thứ 26 được tổ chức. Chiến dịch đã trở thành trường học thực tiễn để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chiến dịch tình nguyện hè 2025 gồm 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch theo khối: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Các hoạt động trong chiến dịch tập trung thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chiến dịch cũng triển khai các đội hình tình nguyện để thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân nhanh chóng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và thương mại điện tử. Cùng với đó, cần khuyến khích các sáng kiến của đoàn viên, thanh niên trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu mở, nền tảng số hóa để thực hiện các công trình thanh niên.
Thính giả Tatyana Alekseevna từ Belarus gửi thư hỏi: “Những nhà thiết kế thời trang đầu tiên của Việt Nam xuất hiện khi nào và người Việt Nam cập nhật các mẫu thời trang mới ở đâu?”
Những nhà thiết kế thời trang tiên phong đầu tiên của Việt Nam xuất hiện vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Ngân An một trong những nhà thiết kế thời trang đầu tiên của Việt Nam. Bà đã sớm thành công với những mẫu thiết kế áo dài mang phong cách Hà Nội. Minh Hạnh cũng là một trong những nhà thiết kế tiên phong, đặc biệt nổi tiếng với những thiết kế áo dài cách tân và tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam có thể cập nhật các mẫu thời trang qua nhiều kênh khác nhau như qua các tạp chí thời trang trong nước và nước ngoài, qua website của các thương hiệu thời trang, qua mạng xã hội và các diễn đàn, show diễn thời trang…
Thính giả Lutz Winkler, ở Schmitten, Đức, hỏi có nhiều người Việt Nam ăn chay không? Chế độ ăn chay của họ như thế nào?
Ăn chay là một xu hướng đáng chú ý trong những năm gần đây. Ươc tính khoảng 10% dân số Việt Nam ăn chay. Họ ăn chay vì nhiều lý do khác nhau, từ tôn giáo, sức khỏe, đến những lý tưởng sống xanh và bảo vệ động vật. Chế độ ăn chay của người Việt gồm ăn chay toàn phần tức là hạn chế tất cả các loại thịt, cá, trứng và các sản phẩm động vật. Ăn chay một phần tức là chỉ ăn chay vào một số ngày trong tuần hoặc trong những dịp đặc biệt. Món ăn chay phổ biến ở Việt Nam gồm các món rau củ, trái cây, đậu, nấm, các loại bánh và món ngọt chay. Các món chay chế biến từ các loại đậu, như đậu hũ, đậu phụ, chả đậu. Các món chay được biến tấu từ các món mặn, như cơm chay, bún chay, phở chay.