PGS TS Phạm Lê Tuấn: Phòng chống sa sút trí tuệ cần trở thành một ưu tiên y tế quốc gia

Phi Hà
Chia sẻ
 

(VOV5)- Bệnh lý sa sút trí tuệ (dementia) mà thể phổ biến nhất là Alzheimer's, có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng cả về mặt y tế, kinh tế và xã hội trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Lãnh đạo y tế của 194 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới tháng 5/2017 đã ký cam kết chấp thuận Kế hoạch Toàn cầu phòng chống Sa sút trí tuệ tại kỳ họp thứ 70 Đại hội đồng Y tế Thế giới tại Geneva.

PGS TS Phạm Lê Tuấn: Phòng chống sa sút trí tuệ cần trở thành một ưu tiên y tế quốc gia - ảnh 1PGS TS Phạm Lê Tuấn - Ảnh: internet.

Nội dung đầu tiên của Kế hoạch toàn cầu là đưa Sa sút trí tuệ trở thành một ưu tiên y tế quốc gia thông qua việc phát triển Kế hoạch quốc gia phòng chống sa sút trí tuệ của từng nước. Việt Nam đang có những bước khởi đầu thiết lập hệ thống bằng chứng cho một kế hoạch ở tầm quốc gia về phòng chống sa sút trí tuệ, với Dự án của nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia Việt Nam, chuyên gia quốc tế cũng như gốc Việt từ Đại học Nam Úc, Đại học New South Wales, Viện Nghiên cứu y học và sức khỏe Nam Úc, Đại học Sydney, Đại học California, Davis (UCD), Bệnh viện Lão khoa trung ương, Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế.

Chương trình hôm nay, PGS TS Phạm Lê Tuấn, nguyên thứ trưởng Bộ y tế, giảng viên Đại học Y Hà Nội, đồng chủ trì dự án, trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về Dự án này. 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu