Hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội và những đổi mới cần có

Chia sẻ
(VOV5) - Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục của Quốc hội.

Giám sát tối cao là chức năng quan trọng của Quốc hội. Thực hiện tốt chức năng giám sát sẽ giúp cho việc thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng tốt hơn, kịp thời có những điều chỉnh sát hợp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, đáp ứng tốt hơn mong mỏi của cử tri. Hiệu lực, hiệu quả của giám sát chính là thước đo hiệu quả và tính thực quyền của cơ quan đại diện dân cử cao nhất.

Hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội và những đổi mới cần có - ảnh 1 Ông Lê Như Tiến đại biểu Quốc hội khoá XIII, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội. Ảnh tienphong.vn

Vì lẽ đó, Quốc hội đang xây dựng Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đối với những vấn đề “nóng” cũng là điều đáng lưu tâm tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá 15.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu