Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 23/5, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV chính thức khai mạc. 

Dự phiên khai mạc có Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các vị đại biểu Quốc hội và các đại sứ, đại biện, Trưởng đoàn ngoại giao tại Hà Nội. Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV - ảnh 1Sáng 23/5, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết cũng ngày này, cách đây đúng một năm, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện ý thức trách nhiệm chính trị rất cao và niềm tin tưởng của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong gần một năm qua, Quốc hội đã tiến hành 02 kỳ họp thường lệ và Kỳ họp bất thường với những đổi mới cả tư duy và phương thức hoạt động; xem xét, thông qua 03 luật, 45 nghị quyết, có nhiều quy định chưa có tiền lệ nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt và cho cả mục tiêu phát triển nhanh và bền vững lâu dài.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: "Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ, tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để cho ý kiến về các dự án Luật trình Quốc hội thông qua; chủ động, tích cực phối hợp với Chủ tịch nước, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và cử tri, trân trọng ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội."

Trong 19 ngày làm việc (từ 23/5 đến 16/6) của kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; Quốc hội xem xét, thông qua 05 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; cho ý kiến lần đầu 06 dự án luật, như Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Thực hiện chức năng giám sát, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: TTXVN

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định Chủ trương đầu tư 05 Dự án hạ tầng giao thông quan trọng, trong đó có Đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Trong gần một năm qua, các vị đại biểu Quốc hội đã bám sát chương trình hành động, giữ đúng lời hứa của mình trước cử tri và Nhân dân; bám sát thực tiễn để chuyển tải vào chương trình nghị sự của Quốc hội; không ngừng nâng cao trình độ và năng lực hoạt động về mọi mặt. Tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã luôn chủ động, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm trong từng nội dung Quốc hội xem xét, quyết định. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đó, góp phần làm nên thành công của Kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân và cử tri cả nước. "

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Phó thủ tướng Lê Văn Thành trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả nội dung chính của báo cáo trong phần sau của chương trình.

Cũng trong ngày 23/5, Quốc hội nghe một số báo cáo, trong đó có Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu