Chương trình tài trợ học bổng “Cha mẹ tình thương” của DFRO bước sang giai đoạn 2 với nhiều điểm mới

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Phỏng vấn bà Đỗ Minh Hiếu, sáng lập tổ chức DFRO về chương trình tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Việt Nam.

“Cha mẹ tình thương” là tên của Chương trình tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học mà tổ chức Trợ giúp Trọn vẹn ước mơ (Dreams Fufilled Relief Organization - DFRO) đang triển khai tại VN. Chương trình được vận hành đã 11 năm, và với các khoản hỗ trợ từ các “cha mẹ” là những nhà hảo tâm đang sinh sống tại nước ngoài, đến nay đã có những em tốt nghiệp Đại học, một số đang học Đại học và sắp sửa vào Đại học. Tháng 8 vừa qua, tổ chức Trợ giúp trọn vẹn ước mơ lại tiếp tục triển khai chương trình Cha mẹ tình thương giai đoạn 2 với nhiều điểm mới. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn bà Đỗ Minh Hiếu, kiều bào tại Canada, người sáng lập tổ chức Trợ giúp Trọn vẹn ước mơ về nội dung này. 

Chương trình tài trợ học bổng “Cha mẹ tình thương” của DFRO bước sang giai đoạn 2 với nhiều điểm mới - ảnh 1

Bà Đỗ Minh Hiếu (áo đỏ, thứ 3 từ phải sang) và các tình nguyện viên của DFRO trong chuyến khảo sát cho chương trình Cha mẹ tình thương tại Ninh Bình 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu