Trả lời thính giả về hoạt động kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ; thông tin về đảo Bánh Sữa, Quảng Ninh

Chia sẻ
(VOV5) - Thính giả cũng muốn được thông tin về tuyến đường sắt Việt-Lào; hoạt động kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; giới thiệu về đảo Bánh Sữa, tỉnh Quảng Ninh.

Tuần qua,  thính giả gửi thư về quan tâm tới nhiều nội dung như  sự kiện SEA Games 31, Giỗ tổ Hùng Vương. Thính giả cũng muốn được thông tin về tuyến đường sắt Việt-Lào; hoạt động kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5; giới thiệu về đảo Bánh Sữa, tỉnh Quảng Ninh.

Nghe âm thanh tại đây:
 
 

Chào quý vị, chào các bạn,

Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, bạn nghe đài quan tâm khá nhiều nội dung, những sự kiện thời sự, chính trị; các phóng viên, BTV hàng ngày, hàng giờ cập nhật tình hình,tin tức của người Việt ở khắp nơi:

Nhiều thính giả quan tâm tới sự kiện SEA Games 31 sắp được tổ chức ở Việt Nam tháng 5 tới và hy vọng, đoàn vận động viên Việt Nam sẽ giành thành tích cao ở kỳ SEA Games lần này. Các thính giả từ Colombia, Mehico, Brasil cũng bày tỏ mong muốn được nghe nhiều hơn các bài viết về văn hóa, con người Việt nam. Tại Pháp, LB Nga, Thái Lan, Cộng hòa Sec, Vương quốc Anh….,các tin, bài về các hoạt động của người Việt Nam thường xuyên được cập nhật. Sự kiện lớn nhất được quan tâm đó là Giỗ tổ Hùng Vương được cộng đồng người Việt tại các nước tổ chức. Một thính giả từ Maroc gửi thư tới email của chương trình thông tin: hàng ngày vẫn lắng nghe các chương trình trên sóng ngắn. Cảm ơn và mong bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi.

Quý thính giả thân mến, một số thính giả từ Lào muốn tìm hiểu thông tin về việc xây dựng tuyến đường sắt Lào – Việt Nam. Sau đây là những thông tin chúng tôi cung cấp cho các bạn:

Theo báo chí Lào, việc xây dựng tuyến đường sắt nối thủ đô Viêng Chăn, Lào với cảng Vũng Áng, miền Trung Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11/2022. Tuyến đường có trị giá khoảng 5 tỷ USD này sẽ cho phép Lào tiếp cận cảng nước sâu Vũng Áng - cảng biển gần nhất với thủ đô Viêng Chăn. Tuyến đường này sẽ kết nối với tuyến đường sắt Lào-Trung và với mạng lưới đường sắt liên kết có thể tiếp cận các thị trường châu Âu. Ước tính công trình sẽ mất khoảng 2 năm rưỡi để hoàn thành.

Nhiều thính giả muốn tìm hiểu một số hoạt động kích cầu du lịch của Việt Nam trong  dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới:

Đến thời điểm này, các tỉnh, thành phố đã sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực để đón khách. Các tỉnh, thành phố đều đồng loạt triển khai các chương trình kích cầu du lịch với nhiều chủ đề mà mục tiêu cuối cùng là giới thiệu những điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách. Hà Nội nghiêm công tác phòng chống dịch khi triển khai các sự kiện với nhiều chương trình giải trí, nghệ thuật hấp dẫn như Lễ hội Đại dương tại Thiên đường Bảo Sơn; Rạp chiếu phim  Bay cùng Việt Nam; khu vui chơi Baara, Quốc Oai. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ triển khai chương trình tour trọn gói ưu đãi mà còn phục vụ nhu cầu du lịch cá nhân, tự túc hay gia đình, nhóm bạn có nhu cầu tự tổ chức chuyến đi riêng.  Dù thời điểm này, Việt Nam chưa mở cửa lại thị trường quốc tế nhưng việc quảng bá hình ảnh, truyền tải thông điệp với du khách qua nhiều kênh là rất cần thiết. Không chỉ Phú Quốc, thị trường du lịch ở các địa phương có thế mạnh du lịch như TP. Hà Tiên và hai huyện Kiên Hải, U Minh Thượng cũng nhận nhiều sự quan tâm của du khách.  Các địa phương đều sẵn sàng chuẩn bị các sản phẩm, dịch vụ mới, nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Thính giả Ly Hour, ở Campuchia, muốn tìm hiểu về Đảo Bánh Sữa, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình xin được giới thiệu:

Đảo Bánh Sữa thuộc huyện đảo Vân Đồn, có diện tích chưa đến 1km2, hình dáng như chú rùa nhỏ.  Đối với những ai muốn khám phá, yêu thích biển và sự tĩnh lặng thì đảo Bánh Sữa là nơi lý tưởng. Cảnh đẹp nơi đây không quá lộng lẫy và cầu kỳ mà vẫn còn một chút hoang dại sẽ khiến du khách thực sự yêu thích trải nghiệm. Đây là địa điểm tuyệt vời để ngắm hoàng hôn và toàn cảnh vịnh Bái Tử  Long. Nếu có dịp tới Việt Nam, các bạn hãy dành thời gian ghé thăm Đảo Bánh Sữa để có thể tận hưởng vẻ đẹp đặc trưng của địa điểm này.

Thính giả người Pháp Joel Touchard  muốn tìm hiểu về Đề án Liên thế hệ của người cao tuổi Viêt Nam hỗ trợ người cao tuổi khó khăn, cải thiện cuộc sống?

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam là cơ quan thường trực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện Đề án. Đề án Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau là một mô hình nhân văn, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng, đặc biệt hàng trăm nghìn Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ, cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi tại cộng đồng. Đồng thời tạo điều kiện để Người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và sống vui, sống khỏe, sống có ích. Mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản của Đề án Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, có ít nhất 95% các tỉnh/thành phố trong cả nước có Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; Chú trọng việc nhân rộng mô hình tự giúp nhau đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Hiệu quả rất lớn của của mô hình tự giúp nhau đã giúp cho rất nhiều Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ từ những người thuộc thế hệ trẻ, từ cộng đồng, giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội tại cơ sở, góp phần làm tốt công tác chăm sóc Người cao tuổi.

Từ Ấn Độ, thính giả Siddhartha Bhattarchajee hỏi Việt Nam có kỉ niệm Ngày Sức khỏe thế giới 07/04 không?

Việt Nam có nhiều hoạt động hưởng ứng ngày sức khỏe thế giới 7/4. Mỗi năm, tùy theo từng chủ đề, Việt Nam sẽ có những chương trình hành động cụ thể, nhằm đánh giá công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, cũng như tôn vinh những người công tác trong ngành y tế. Chủ đề của năm 2017 là “Phòng, chống trầm cảm”, năm 2018 - “Sức khỏe cho tất cả”, năm 2019 - “Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”, năm 2020 - “Chăm sóc sức khỏe toàn dân”, năm 2021 - “Xây dựng một thế giới công bằng hơn, lành mạnh hơn”. Với chủ đề của năm nay: bảo hiểm sức khỏe toàn dân, ngày sức khỏe thế giới được chính phủ Việt Nam hưởng ứng nhằm đánh giá công tác này. Chương trình Bảo hiểm y tế đã đạt mức 90% dân số tham gia và chính phủ trợ cấp 100% phí bảo hiểm y tế cho những đối tượng dễ bị tổn thương, người có hoàn cảnh khó khăn và trợ cấp 70% cho người nghèo. Theo Ngân hàng thế giới, lộ trình của Việt Nam tiến tới bao phủ y tế toàn dân vào năm 2030.

Những thông tin về ngày sức khỏe thế giới tại Việt Nam sẽ kết thúc chuyên mục này của chương trình hôm nay. Rất mong quý thính giả tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi.Hẹn gặp lại quý thính giả trong những cánh thư sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu