Những thông tin về mùa thu; Tết Trung thu ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tại các địa phương, suốt từ gần một tháng qua, các chương trình thiện nguyện “Tết Trung thu cho em” đã được khởi động, tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương tới trẻ em trên khắp cả nước.

Những ngày này, Ban Đối ngoại (Đài Tiếng nói Việt Nam) đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập. Các phóng viên, biên tập viên cũng đón những vị khách quý, là các thính giả về dự lễ kỷ niệm và nhận giải thưởng Bạn biết gì về Việt Nam 2025. Cùng với đó, những lá thư của thính giả tiếp tục gửi về với những lời chúc cùng những chia sẻ thú vị.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, người Palestine, gửi thư, trong đó có đoạn: “Tôi vừa đọc bài viết về Quốc hội Việt Nam và vai trò của Quốc hội trong AIPA-46. Tôi rất thích cách bản tin giải thích chủ đề “Bao trùm và Bền vững” cũng như cách các quốc gia ASEAN đang cùng nhau nỗ lực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng”.

Từ Cuba, thính giả Ezequiel Hernández Gómez viết: “Chúng tôi thấy rõ Việt Nam đã đổi thay theo chiều hướng tốt đẹp, đang bước vào một kỷ nguyên vươn mình, một kỷ nguyên mới của phát triển và phồn vinh cho toàn dân”. Thính giả Jorge Enrique Guerrero chia sẻ niềm vui khi được đón nghe sóng phát thanh của VOV: “Mỗi lần được lắng nghe Đài Tiếng nói Việt Nam là một niềm vui lớn. Qua làn sóng phát thanh, tôi như được đến gần hơn với đất nước các bạn”.

Thính giả Héctor Gregorio Goicoechea, ở Uruguay, bình luận: “Sau 80 năm, Việt Nam đã có uy tín quốc tế và đang vươn lên mạnh mẽ trên mọi phương diện, mở rộng trao đổi thương mại với nhiều quốc gia, và hội nhập vào một thế giới ngày càng cạnh tranh”. Thính giả Armando Francisco Higuera del Reyo, người Mexico, viết: “Đài Tiếng nói Việt Nam là một nhịp cầu truyền thông quan trọng với thế giới”.  Thính giả Mitsunori Kawazoe từ Nhật Bản chia sẻ: “Tôi rất thích âm nhạc Việt Nam, và luôn hứng thú với chương trình ca nhạc của các bạn”.

Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez  nhận định: “Cơ hội vàng mà trí tuệ nhân tạo mở ra cho Việt Nam chắc chắn sẽ là động lực để Việt Nam phát triển nhanh, an toàn và vững chắc, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp cho người dân”.

Thính giả Gerry Neumann, Anh, bình luận về video clip “VOVWorld – 80 years of linking Vietnam with the world” trên trang web vovworld.vn: “Tôi thực sự rất thích khi xem video này, và tự hào nói rằng mình là một thành viên trong đại gia đình thính giả của VOV”Thính giả Sokunthearith, ở Phnom Penh, Campuchia, chia sẻ: “Tôi đã từng đến Việt Nam làm việc kết hợp du lịch 1 tuần. Với tôi, Việt Nam có đủ mọi yếu tố để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu”.

Một thính giả người Hàn Quốc viết: “Cảm ơn những thông tin nóng hổi, tôi đã xem rất hữu ích”. Thính giả Andrey Сhub, từ Nga, viết: “Chúc mừng các bạn nhân dịp này. Tôi đánh giá cao những đóng góp của các bạn”

Một số thính giả như Kim Sokha, ở Kampong Cham yêu cầu được nghe nhiều hơn về phong trảo Bình dân học vụ số. Các thính giả chương trình việt kiều thường xuyên trao đổi thông tin với các phóng viên, biên tập viên. Các thính giả thông tin về các hoạt động của người Việt ở nước ngoài, đồng thời bày tỏ hy vọng, về sự phát triển của quê nhà.

Quý thính giả thân mến, Tết Trung thu đang cận kề. Đây cũng là quan tâm của nhiều thính giả, trong đó có thính giả Makino Shin, ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Ông muốn biết tình hình đón Tết Trung thu ở Hà Nội và các địa phương ở Việt Nam như thế nào?

Theo thông tin, tất cả UBND các xã, phường Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho trẻ em đón Tết Trung thu 2025 vào lúc 20h ngày 03/10/2025 (tức ngày 12/8 Âm lịch - Thứ Sáu) với sự tham gia của 300 trẻ em trở lên. Tại sự kiện, sẽ có nhiều hoạt động có sự tham gia của các nghệ nhân, giúp các em thiếu nhi trải nghiệm, tìm hiểu về Tết Trung thu xưa. Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi hoạt động trải nghiệm làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống và làm đồ chơi trung thu như đèn lồng giấy dó, nặn tò he, vuốt gốm, in tranh dân gian, đan lát, vẽ chuồn chuồn tre, làm bánh Trung thu… Khu trưng bày “Trang sách với tuổi thơ” sẽ được tổ chức cùng với  Khu "check-in" dân gian rực rỡ với đầu lân sư, mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao, trống ếch, mâm ngũ quả….

Tại các địa phương, suốt từ gần một tháng qua, các chương trình thiện nguyện “Tết Trung thu cho em” đã được khởi động, tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương tới trẻ em trên khắp cả nước. Theo kế hoạch, trong dịp Tết Trung thu 2025, chương trình sẽ được triển khai tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam với hơn 14.000 phần quà bao gồm bánh Trung thu Bibica, bánh kẹo và các phần quà ý nghĩa khác được trao tận tay các em nhỏ. Chương trình còn mang đến không gian vui chơi truyền thống đậm sắc màu Trung thu với các tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể, rước đèn, phá cỗ…Cũng diễn ra trong ngày 26/9 và tiếp nối vào ngày 6/10, chương trình sẽ triển khai đồng loạt tại các tỉnh/thành phố của Việt Nam, trải dài từ Bắc vào Nam.

Nhiều thính giả hỏi, mùa thu ở ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam có gì đặc biệt?

Mùa thu không chỉ mang đến sự thay đổi về thời tiết mà còn tạo nên những nét đặc trưng riêng ở từng vùng miền. Miền Bắc: Mùa thu đặc trưng rõ nét nhất. Từ khoảng cuối tháng 7 đến tháng 10, tiết trời bắt đầu dịu đi, xuất hiện gió heo may, sương sớm, và nắng vàng nhẹ. Những hàng cây thay lá, lá vàng rơi đầy mặt đường - tạo nên hình ảnh đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Thời tiết mát mẻ vào sáng sớm và se lạnh về chiều tối khiến mùa thu miền Bắc chính là thời điểm lý tưởng để đi dạo, chụp ảnh hoặc thưởng thức các món ăn mùa thu như cốm, hồng, sấu chín.

Còn ở miền Trung bắt đầu mùa thu vào khoảng tháng 9 và kéo dài đến tháng 11. Khí hậu ở đây mang nét pha trộn - có những ngày vẫn nắng gắt nhưng cũng không thiếu những lúc gió thu ùa về khiến không khí dễ chịu hơn. Sự khác biệt rõ nhất của mùa thu miền Trung là nhiệt độ giảm nhẹ và mưa ít hơn so với mùa hè. Tuy không có lá đỏ, lá vàng như mùa thu miền Bắc nhưng vẻ đẹp của miền thu miền Trung lại nằm ở những cánh đồng lúa chín, màu biển xanh trong và vùng cao nguyên tươi mát.

Còn ở Miền Nam:Mùa thu đến nhẹ nhàng, khó nhận biết. Do nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, miền Nam không có mùa thu theo đúng nghĩa như miền Trung và miền Bắc. Tuy vậy, người dân miền Nam thường cảm nhận mùa thu bắt đầu từ khoảng tháng 10 trở đi khi mùa mưa kết thúc, trời ít mưa hơn, nhiệt độ dịu lại và không khí trở nên thoáng đãng hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu