Giới thiệu thủ tục nhập cảnh TPHCM; các địa phương chuẩn bị kế hoạch cho người dân đón Tết

Chia sẻ
(VOV5) - Tuần qua, chương trình nhận được thư của thính giả chúc mừng năm mới: muốn được thông tin về các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên Đán của người Việt.

Tuần qua, chương trình nhận được thư của thính giả chúc mừng năm mới: muốn được thông tin về các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên Đán của người Việt: thủ tục để hành khách nhập cảnh về TPHCM dịp Tết.

Nghe âm thanh tại đây:

 

Chào quý vị, chào các bạn,

Tết Nguyên Đán của người Việt đang tới gần. Tuần qua, thính giả ở trong nước và nước ngoài gửi lời chúc mừng.

Các thính giả Tây Ban Nha, Peru gửi những lời chúc mừng năm mới, chúc một năm an lành và thành công. Thính giả David Iurescia, từ Buenos Aires, Argentina, chia sẻ, đã nghe thông điệp từ  Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ. Còn thính giả Urugoay thì nói rằng, VOV đã giúp họ hiểu về đất nước và con người Việt Nam nhiều hơn. Trên trang web tràn ngập tin, bài và ảnh về người Việt ở khắp nơi đang nỗ lực làm việc, hoàn thành những mục tiêu của năm cũ để tạo đà bước vào năm mới trong giai đoạn thích ứng, an toàn với dịch bệnh. Các phóng viên thường trú của Đài TNVN trong nước và nước ngoài cũng liên tục chuyển tải những thông tin về chuẩn bị Tết Nguyên Đán, cũng như hoạt động của bà con người Việt ở các nước.

Quý thính giả thân mến, trả lời thư của thính giả Khampan Vilaychit, tỉnh Champasac, Lào, muốn được nghe giới thiệu về một số địa danh du lịch nổi tiếng tại Việt Nam và những nét đặc trưng của các địa danh đó, chương trình xin thông tin một số địa điểm các bạn nên tới khi đến Việt Nam.

Đó là Sa Pa mang vẻ đẹp đầy màu sắc và quyến rũ, sở hữu nhiều điểm tham quan đẹp như vườn hoa Hàm Rồng, thung lũng Mường Hoa, thác Bạc, nhà thờ đá phong cách Gothic ở trung tâm, chợ Bắc Hà... Đặc biệt, Fansipan - ngọn núi cao nhất Việt Nam và được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” - có sức hấp dẫn rất lớn với những người thích leo núi và chinh phục. Đó là Quảng Bình, nổi tiếng nhất là vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với địa hình đá vôi, hàng trăm hang động, sông ngầm và hệ thống thực vật quý hiếm, thu hút nhiều nhà thám hiểm khắp thế giới đến khám phá. Trong đó, hang Sơn Đoòng, được coi là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Đó là phố cổ Hội An ở Quảng Nam, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999. Những ngôi chùa từ thế kỷ 19, kiến trúc nhà cổ xưa, phố đèn lồng và những yếu tố văn hóa bí ẩn tạo nên nét thu hút cho phố Hội. Đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ là trải nghiệm đáng nhớ và thú vị nhất với tất cả du khách đặt chân lên mảnh đất hữu tình này. Tại nơi con sông Mekong hùng vĩ đổ ra biển, các tuyến đường thủy dày đặc như mê cung đưa du khách qua những cánh rừng ngập mặn, tham gia phiên chợ nổi và hòa mình vào nhịp sống dân dã của địa phương.

Nhiều thính giả muốn tìm hiểu về Vườn Ánh Sáng Lumiere, Đà Lạt.

Khu Vườn ánh sáng Đà Lạt hay còn gọi là Lumiere Đà Lạt, được đưa vào hoạt động vào ngày 30/11/2019. Đây là điểm với mô hình triển lãm nghệ thuật kết hợp với giải trí. Với công nghệ kỹ thuật số lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam hiện nay. Một địa điểm tràn ngập ánh sáng lung linh nơi sẽ mang đến cho các du khách những cảm xúc thăng hoa và những trải nghiệm vô cùng thú vị. Nếu bạn là một tín đồ sống ảo hay là một người yêu thích sao trời đam mê khám phá vũ trụ, nơi đây sẽ là điểm đến gọi là thiên đường cho bạn.

Thính giả Kim Layheang, Phnompenh, Campuchia, hỏi tỷ lệ tiêm phủ vaccine COVID-19 tại Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?

Từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên 1 mũi là 99,6%, 2 mũi là 90,9%; người từ 12 đến 17 tuổi 1 mũi là 85,6%, 2 mũi là 57%; đang đặt mua vaccine tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Nhiều thính giả hỏi vế kế hoạch cho người dân trở về quê đón Tết vào thời điểm này như thế nào?

Hầu hết các địa phương đều tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ các nơi về quê đón Tết nhưng khuyến cáo chấp hành tốt các biện pháp phòng dịch: như khai báo y tế bắt buộc, thực hiện 5K. Một số địa phương có người đến và về từ các tỉnh có nguy cơ cao và rất cao, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6  tháng thì phải xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Các địa phương tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân đón Tết.

Quý thính giả thân mến, nhiều thính giả hỏi về các thủ tục hành khách cần chuẩn bị để nhập cảnh TPHCM, chương trình xin trích đăng ý kiến của ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết:

 Từ 1/1, Chính phủ cho phép thành phố tiếp nhận các chuyến bay thương mại, tiếp nhận công dân từ nước ngoài về Việt Nam ăn Tết. Hành khách chuẩn bị đến TPHCM cần có xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ, do cơ quan thẩm quyền nước sở tại cấp. Bên cạnh đó, hành khách cần khai báo y tế, xác nhận tiêm đủ hai mũi vaccine, với người từng mắc COVID thì cần có giấy xác nhận đã khỏi bệnh. Khi nhập cảnh, hành khách phải thực hiện theo 5 bước đã được hướng dẫn: cài đặt ứng dụng PC-Covid để tạo "Mã QR cá nhân"; Khi nhập cảnh, hành khách được tầm soát SARS-CoV-2 ngay khi đến sân bay và nhận kết quả test nhanh tại chỗ; Trong suốt quá trình di chuyển về nơi lưu trú, người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Bước tiếp theo, trong quá trình cách ly, người dân phải theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày. Cuối cùng, có 2 trường hợp. Với người đã tiêm đủ liều vaccine, thì khi về địa phương chỉ phải theo dõi sức khỏe tại nhà 3 ngày. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phải cách ly tại nhà 7 ngày, cơ quan chức năng tại địa phương sẽ làm xét nghiệm trong ngày thứ 3 và 7.

 Tới đây, chuyên mục xin được tạm dừng.Những yêu cầu của thính giả, chúng tôi đã nhận và sẽ trả lời trong chuyên mục này ở những tuần tiếp theo. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những cánh thư sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu