Trả lời yêu cầu của thính giả về một số nội dung quan tâm

Chia sẻ
(VOV5) - Thính giả quan tâm một số nội dung: ngành sản xuất thiết bị y tế vào thời điểm dịch; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nhiều lĩnh vực; công tác chuẩn bị cho SEA Games tại Việt Nam.

Tuần qua, trong thư gửi về chương trình, thính giả quan tâm một số nội dung: ngành sản xuất thiết bị y tế vào thời điểm dịch; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nhiều lĩnh vực; công tác chuẩn bị cho SEA Games tại Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:

Chào quý vị và các bạn,

Tiếp tục gửi về chương trình là các tác phẩm dự thi của kiều bào tham dự cuộc thi hát dân ca trên đài TNVN.

Các thí sinh từ Thái Lan, từ Cộng hòa Sip gửi khá nhiều tác phẩm dự thi tới chương trình. Chúng tôi vẫn hàng ngày đưa lên trang web vov5 những tác phẩm của kiều bào. Qua đó, góp phần lan tỏa cuộc thi trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Khá nhiều yêu cầu, đóng góp, nhận xét của thính giả về sức khỏe, ca nhạc, khám phá, xã hội đời sống, rồi các tin tức về dịch bệnh. Điều này chứng tỏ, thính giả theo dõi rất sát các chương trình của Ban đối  ngoại nói riêng và Đài TNVN nói chung. Các thính giả kiều bào từ các nước vẫn liên hệ với các phóng viên, BTV của chương trình để thông tin hàng ngày về tình hình của người Việt ở các nước. Các thính giả nước ngoài từ Đức, Brazil, Tây Ban Nha, Colombia, Trung Quốc, những thính giả thân thiết của Đài TNVN cũng gửi nhiều lời động viên tới các chương trình. Chúng tôi rất cảm ơn và mong muốn, thính giả tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, chia sẻ và đóng góp để làm cho chương trình ngày càng phong phú hơn.

Quý thính giả thân mên, tiếp tục phần trả lời yêu cầu, tuần này, thính giả Hari Santosa muốn được nghe giới thiệu về ngành sản xuất thiết bị y tế tại Việt Nam,  nhất là vào thời điểm dịch. Chúng tôi xin cung cấp 1 số thông tin:

Việt Nam hiện có khoảng 200 doanh nghiệp sản xuất mặt hàng phòng, chống dịch COVID-19, như: Khẩu trang, găng tay y tế, kính bảo hộ y tế, quần áo phòng dịch. Từ việc hỗ trợ Mỹ sản xuất đơn hàng đầu tiên với hơn 400.000 khẩu trang, Việt Nam càng khẳng định năng lực sản xuất và xuất khẩu vật tư y tế chống dịch, sản phẩm sát khuẩn. Việt Nam đã viện trợ cho Lào và nhiều nước Châu Âu trang thiết bị y tế bao gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch COVID-19, trang thiết bị chống giọt bắn.  Việt Nam cũng viện trợ vật tư, trang thiết bị y tế gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế cho Trung Quốc. Khả năng sản xuất Kit thử SARS-CoV-2 giá rẻ của Việt Nam cũng đã được thế giới ghi nhận. Lô hàng hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên y tế phục vụ chống dịch COVID-19 sản xuất tại Việt Nam cung cấp cho Mỹ là một sự khẳng định về năng lực sản xuất của Việt Nam.

Thính giả Shivendu Paul, người Ấn Độ, hỏi Việt Nam có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp, giao thông, giáo dục và các ngành nghề khác không?

Tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo AI đã và đang được ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông, thương mại điện tử... Các ứng dụng AI tại FPT đang triển khai gồm: Hệ thống giao thông thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh, xe tự hành cấp độ 3 tự di chuyển tránh vật cản..

Trên thế giới và tại Việt Nam, trí tuệ nhân tạo được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vì vậy, AI được kỳ vọng sẽ thúc đẩy và lan tỏa sự phát triển của công nghệ, đồng thời thông qua kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, start-up… Việt Nam sẽ xây dựng được cộng đồng AI mạnh.

Về câu hỏi, Robot có được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam không, chương trình xin thông tin như sau?

Ở Việt Nam, robot đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều nhà máy sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Có thể kể đến hệ thống robot vận chuyển cuộn giấy khử trùng đến vị trí máy rót và tự động chuyển hàng thành phẩm vào kho trong nhà máy sữa Vinamilk tại khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương; Hệ thống hơn 1200 robot hàn phục vụ sản xuất ô tô tại nhà máy Vinfast ở Hải Phòng; Hàng chục nghìn robot phục vụ sản xuất, lắp ráp các linh kiện điện tử trong các nhà máy của Samsung, LG, Honda...Các loại robot phục vụ các hoạt động y tế, dịch vụ cũng ngày càng được đưa vào sử dụng phổ biến trong các bệnh viện, kho bãi chứa hàng và trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Thính giả Jarannadda Charunrochana, ở Thái Lan, hỏi hiện nay công tác chuẩn bị cho SEA Games tại Việt Nam như thế nào?

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Chính phủ Việt Nam cho phép lùi thời gian tổ chức SEA Games 31 sang năm 2022. Song, ở thời điểm hiện tại khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước ảnh hưởng rất lớn tới quá trình chuẩn bị của Việt Nam cho sự kiện này. Đề đảm bảo tiến độ công việc thì các vấn đề liên quan đến y tế, phòng chống dịch phục vụ Đại hội là rất quan trọng. Từ nay, cho tới thời điểm dự kiến SEA Games 31 diễn ra, đội ngũ cán bộ, phục vụ, sẽ được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và được cấp giấy chứng nhận về phòng dịch. Trong thời gian tới, Tiểu ban y tế (Ban tổ chức SEA Games 31) sẽ ban hành cuốn sổ tay y tế có những hướng dẫn rất cụ thể từ công tác phòng dịch, di chuyển, thực hiện các xét nghiệm tới mỗi thành viên đoàn khi nhập cảnh vào tới Việt Nam cũng như đội ngũ cán bộ, phục vụ SEA Games 31. Về cơ sở vật chất cho SEA Games 31, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có cuộc kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình phục vụ SEA Games 31 tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Đây sẽ là địa điểm tổ chức thi đấu môn bóng ném trong nhà. Hiện là giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho SEA Games 31.

Thính giả Yang Raksmey, Campuchia, muốn được nghe giới thiệu về Trường Quốc học Huế.

Được xây dựng vào ngày 23 tháng 10 năm 1896, cho đến nay, trường Quốc học Huế đã có hơn 120 năm hình thành và phát triển, cũng là một trong những ngôi trường cổ xưa nhất ở Việt Nam. Đến Huế, hỏi về trường Quốc học, ai cũng có thể chỉ cho bạn đường đến địa điểm và không quá khó để nhận ra trường, khi phần cổng bên ngoài được sơn màu đỏ tía nổi bật, toàn bộ kiến trúc được xây theo kiến trúc châu Âu cổ điển.  Trường đào tạo ba khối lớp 10, 11 và 12. Hầu hết các em học sinh đều học vào buổi sáng, buổi chiều để học thể dục và dành cho một số lớp chuyên. Vì là địa điểm tham quan nổi tiếng ở Huế nên hàng tuần, trường đều có khách vãng lai đến ghé thăm. Chủ nhật là thời điểm thuận tiện nhất nếu bạn muốn đến đây chiêm ngưỡng, chụp hình. Có dịp đi du lịch ở Huế, các bạn nên ghé thăm Trường Quốc Học Huế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu