Các địa phương lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Chia sẻ
(VOV5) - Các hoạt động lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp tục được triển khai tại các địa phương.

(VOV5) - Các hoạt động lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp tục được triển khai tại các địa phương.


Hôm nay, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý kiến nhân dân là một kênh rất quan trọng, cần phải được phát huy tối đa trong việc sửa đổi Hiến pháp. Trong thời gian tới, tỉnh phải đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền về bản Dự thảo tới người dân, giúp người dân hiểu hơn về Hiến pháp, nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ của người dân được Hiến pháp quy định. Phó Thủ tướng nhấn mạnh:
Việc đóng góp ý kiến còn kéo dài cho đến khi Quốc hội họp. Vì vậy chúng ta không dừng lại ở việc chỉ đạo hoàn thành báo cáo trong giai đoạn lấy ý kiến mà phải duy trì lấy ý kiến nhân dân một cách phù hợp, trên tinh thần là một đợt sinh hoạt pháp lý quan trọng để hoàn thiện bản Dự thảo. Chúng ta phải nghiêm túc lắng nghe”.


Tại Hà nội, cùng ngày, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 9 cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tại phiên họp, khi bàn về Hội đồng Hiến pháp, một số ý kiến cho rằng cần xem xét việc giao cho Hội đồng Hiến pháp thẩm quyền tạm đình chỉ hay đình chỉ thi hành văn bản có nội dung vi phạm Hiến pháp.
Cũng liên quan đến nội dung này khi bàn về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, tại Hội nghị của Ủy ban TW MTTQ, ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, nêu ý kiến: “Hội đồng Hiến pháp thì nhất quyết phải có và chúng tôi đồng tình. Bởi vì khi chúng ta hoàn thành Hiến pháp, ban hành rồi triển khai thì Hội đồng này sẽ theo sát và đánh giá hàng năm rồi phát hiện những vi hiến để chúng ta điều chỉnh bằng các văn bản quản lý Nhà nước”.


Tại Quảng Bình, Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, trong đó khẳng định bản chất dân chủ  của Nhà nước Việt Nam, thảo luận về
 chức năng, nhiệm vụ của công đoàn Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu