Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến thảo luận tập trung vào nội dung liên quan trực tiếp đến vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác.

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến thảo luận tập trung vào nội dung liên quan trực tiếp đến vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác.


Ông Phạm Ngọc Huy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên, cho rằng nên có 1 chương quy định về MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội khác, đồng thời đề nghị: nhà nước cần đảm bảo điều kiện để MTTQ và các tổ chức thành viên hoạt động. “Nhà nước tạo điều kiện thứ nhất về Luật, thứ hai về cơ chế chính sách. Do đó, ở khoản 3 đề nghị đảm bảo điều kiện để MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị và tạo điều kiện để các thành viên hoạt động có hiệu quả.Vì trong mỗi tổ chức thành viên có nhiều tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, nếu chúng ta chỉ nói chung thì khó. Do đó, chúng tôi đề nghị viết là: “Nhà nước đảm bảo để MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và tạo điều kiện cho các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả”.


Tại Hội nghị, nhiều đại biểu tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với đất nước và góp ý vào vấn đề đất đai trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu