Xẩm tàu điện

Nguyễn Quang Vinh
Chia sẻ
(VOV5) - Xẩm tàu điện là một điệu hát độc đáo của Hà nội, có âm điệu vui tươi, rộn ràng, được hình thành trên các chuyến tàu điện ở Hà nội vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 do các nghệ nhân hát xẩm trình diễn.

Thủ đô Hà nội không chỉ là trung tâm văn hoá, chính trị, ngoại giao và kinh tế lớn của đất nước mà còn là quê hương của nhiều loại hình dân ca đặc sắc, trong đó có điệu hát xẩm tàu điện rất độc đáo. Vậy xẩm tàu điện là gì? Và làn điệu của nó ra sao?

Nghe âm thanh tại đây:

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu