Nhạc Việt 2018 - những sản phẩm âm nhạc chất lượng

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Những nghệ sĩ đã đầu tư kỹ càng để cho ra đời các sản phẩm âm nhạc chất lượng, vượt qua biên giới quốc gia. 

Nhạc Việt năm 2018 đã khép lại với những bước tiến đáng ghi nhận. Việt Nam đang là thị trường âm nhạc cực kỳ sôi động và dự đoán sẽ gia tăng mạnh mẽ trong các  năm tiếp theo. Và để cạnh tranh, những nghệ sĩ đã đầu tư kỹ càng để cho ra đời các sản phẩm âm nhạc chất lượng, vượt qua biên giới quốc gia. 

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Mở đầu năm 2018, Mỹ Linh cho ra mắt album Chat với Mozart 2 – một sản phẩm âm nhạc mà cô đã “thai nghén” trong suốt 13 năm. Chắt lọc những giai điệu trong âm nhạc cổ điển, phối khí lại, viết lời để biến nó thành ca khúc, Mỹ Linh được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Anh Quân, nhạc sỹ Huy Tuấn để “khoác áo mới” cho những giai điệu thính phòng quen thuộc của thế giới.

Nhạc Việt 2018 - những sản phẩm âm nhạc chất lượng - ảnh 1

Mỹ Linh và Chat với Mozart 2

Nếu như Chat với Mozart 2 của Mỹ Linh là một album nhận được nhiều phản hồi tích cực của giới chuyên môn cũng như người yêu nhạc ngay từ những ngày đầu năm, thì liveshow Bình Minh của NSƯT Thanh Lam vào đầu tháng 12 vừa qua cũng đem tới cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời. Sự kiểm soát trong cảm xúc và kỹ thuật, sự ăn ý tới mức hoàn hảo cùng ban nhạc, diva hàng đầu của VN đã thể hiện đẳng cấp của mình khi âm nhạc cất lên với sự chăm chút đáng trân trọng. 

Nhạc Việt 2018 - những sản phẩm âm nhạc chất lượng - ảnh 2

NSƯT Thanh Lam và ekip thực hiện liveshow Bình minh

Cùng với những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời của các nghệ sĩ tên tuổi, năm 2018 cũng đánh dấu sự “bùng nổ” của nhiều ca sĩ với những liveshow, MV hay album chất lượng. Kỉ niệm 20 năm ca hát, NSƯT Phạm Phương Thảo dốc sức để làm liveshow Mơ duyên, trong đó cô tự mình viết kịch bản và biên tập âm nhạc. Như lời chia sẻ của cô, Mơ duyên là những gì cô dành dụm được cả về tài chính lẫn chuyên môn, để mang cho nghề, cho khán giả sự tử tế nhất có thể. Và cũng chính trong năm 2018 này, Phạm Phương Thảo chính thức "trình làng" MV cổ trang với quy mô lớn mang tên Chàng vinh quy, do chính cô sáng tác. MV Chàng vinh quy ngay lập tức được công chúng đón nhận nồng nhiệt bởi màu sắc cổ trang lạ lẫm với chất liệu tuồng và xẩm, nhưng rất thú vị khi tái hiện không khí đón Trạng vinh quy trở về tưng bừng náo nhiệt. Ca khúc còn khiến người nghe quyến luyến bởi cái “tình” e ấp, xốn xang của người con gái nơi quê nhà với Trạng.

Nhạc Việt 2018 - những sản phẩm âm nhạc chất lượng - ảnh 3

Ca sĩ Phạm Phương Thảo trong MV "Chàng vinh quy"

Để nói về những MV “tốn kém” và kỳ công, phải kể đến MV Cúc ơi của NSƯT Tố Nga. Sau một thời gian lặng lẽ, NSƯT Tố Nga mới xuất hiện trở lại hồi năm ngoái với một vài sản phẩm âm nhạc đậm tình quê hương. Tháng 7 vừa qua, MV Cúc ơi của cô đã thực sự chạm vào tim của khán giả - 10 phút cho một ý tưởng nghệ thuật đau đáu trong suốt 12 năm. NSƯT Tố Nga chia sẻ, giai đoạn này cô cảm thấy mình đang ở độ chín trong hoạt động nghê thuật. Chính vì vậy, những ý tưởng cứ liên tục đến, để rồi tiếp sau đó là hai bộ đôi MV và CD Hai đầu nỗi nhớ, cùng với album vol 9 Miền quê em, mang đến cho người nghe những cảm xúc quê hương dạt dào.

Nhạc Việt 2018 - những sản phẩm âm nhạc chất lượng - ảnh 4

NSƯT Tố Nga và hình ảnh trong MV Cúc ơi

Nói về sự “bùng nổ” trong âm nhạc, có lẽ không thể không nhắc tới ca sĩ Phạm Thu Hà. Sau đĩa than Đường em đi gây xôn xao thị trường âm nhạc hồi năm ngoái, đến năm 2018 này Phạm Thu Hà đã có thêm trong gia tài của mình nhiều sản phẩm chất lượng. Có thể kể đến album Giai điệu tự hào với 10 ca khúc Cách mạng, với những bản phối sôi nổi, trẻ trung nhưng vẫn đầy ý chí chiến đấu và bùng cháy lòng tự hào dân tộc. Tiếp đó là đêm liveshow đầy cá tính và sáng tạo khi cô được chọn là gương mặt nghệ sĩ mở màn cho chuỗi Chân dung âm nhạc. Rồi đến đêm Ca hòa nhạc Giáng sinh tại Nhà thờ lớn Hà Nội, thăng hoa cùng Dàn giao hưởng thính phòng và Dàn hợp xướng trẻ Công giáo. Và mới đây là MV Vũ điệu bình minh hát cổ điển trên nền nhạc dance.

Nhạc Việt 2018 - những sản phẩm âm nhạc chất lượng - ảnh 5

Phạm Thu Hà trong MV Vũ điệu bình minh

Với những cảnh quay ấn tượng, những kỹ xảo tái hiện lũ cuốn cháy rừng, Vũ điệu bình minh cũng ghi tên Phạm Thu Hà trở thành nghệ sỹ đầu tiên thực hiện MV về cộng đồng để truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu