Phạm Thu Hà và những dự án “bùng nổ” của năm 2018

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Liveshow Chân dung âm nhạc của Phạm Thu Hà hứa hẹn sẽ mang đến những xúc cảm âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ và hào hứng. 

Đêm nhạc đầu tiên nằm trong chuỗi chương trình "Chân dung âm nhạc" do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC – Đài TNVN tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 5/10 tới tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ca sĩ sẽ xuất hiện trong đêm nhạc này là Phạm Thu Hà – người được mệnh danh là họa mi của dòng nhạc bán cổ điển. Đây cũng là đêm nhạc riêng đầu tiên của cô sau 6 năm kể từ sau khi chính thức bước chân vào làng nhạc Việt. Trong chương trình, Phạm Thu Hà sẽ dẫn dắt khán giả trải nghiệm âm nhạc từ cổ điển Tây phương tới tân nhạc Việt Nam với các tác phẩm trữ tình, cách mạng. Các bản phối mới mẻ được thực hiện bởi nhạc sĩ Thanh Phương cùng phần trình diễn được chuẩn bị kỹ càng của Phạm Thu Hà hứa hẹn sẽ mang đến những xúc cảm âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ và hào hứng. 

Phạm Thu Hà và những dự án “bùng nổ” của năm 2018 - ảnh 1

Ca sĩ Phạm Thu Hà

Nghe âm thanh phỏng vấn và các ca khúc tại đây:

BTV: Quý vị và các bạn vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Phạm Thu Hà trong tác phẩm opera Harabena nổi tiếng. Đây cũng là một trong những ca khúc trong album Classic Meets Chillout – album đầu tiên của Phạm Thu Hà, đã đoạt giải Cống hiến năm 2013. Và năm nay, lần đầu tiên Phạm Thu Hà sẽ có một livewshow cá nhân đầu tiên?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Ngày 5/10 tới là liveshow đầu tiên của Phạm Thu Hà với chủ đề Chân dung âm nhạc. Đây là chuỗi chương trình của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC làm cho các nghệ sĩ. Tôi rất may mắn và vinh dự được là nghệ sĩ đầu tiên của chuỗi chương trình này mùa 2018-2019. Liveshow của Phạm Thu Hà cũng như con đường âm nhạc của tôi 6 năm qua, cũng theo chuỗi kết hợp cổ điển với các dòng nhạc khác. Liveshow có 3 phần: Phần thứ nhất là âm nhạc cổ điển. Trong phần này có sự bất ngờ là tôi kết hợp với ban nhạc rock Ngũ Cung trong một ca khúc opera. Phần thứ hai là các ca khúc nhạc xưa, nhạc tiền chiến nổi tiếng được phối cổ điển. Và phần thứ 3 là các ca khúc đi cùng năm tháng vì Phạm Thu Hà cũng được mọi người biết đến nhiều qua những chương trình như Giai điệu tự hào hay các chương trình cấp Nhà nước, nên tôi muốn chọn những ca khúc đi cùng năm tháng. Phần này cũng rất ý nghĩa vì tôi là người VN, tôi luôn tự hào về những gì cha ông đã dựng xây cho ngày hôm nay.

BTV: Tôi rất tò mò về phần Phạm Thu Hà kết hợp với Ngũ Cung. Tôi cũng rất hâm mộ ban nhạc rock này, nhưng chưa tưởng tượng được các chàng trai trẻ sẽ kết hợp với họa mi bán cổ điển thế nào?!

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Trên thế giới, đã có nhiều nghệ sĩ cổ điển kết hợp với các bạn nhạc rock. Tiêu chí của tôi là mang nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng. Nhạc rock cũng đang được công chúng yêu thích. Sự kết hợp sẽ mang lại sự bất ngờ mới mẻ, và cũng là lần đầu tiên tôi kết hợp với Ngũ Cung. Hy vọng khán giả sẽ có những giây phú thăng hoa với tiết mục này.

BTV: Còn với Quang Dũng thì sao? Chắc hẳn sẽ là những bài ca rất nhẹ nhàng trữ tình?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Với anh Quang Dũng, đó là nghệ sĩ thế hệ đàn anh, và cũng là người mà Hà rất hâm mộ. Tôi và anh Quang Dũng đã song ca nhiều lần trên các sân khấu lớn nhỏ. Tôi cũng xin chia sẻ rằng tất cả các nghệ sĩ tham gia cùng tôi trong chương trình Chân dung âm nhạc như ca sĩ Quang Dũng, nhà sản xuất – nhạc sĩ Trần Thanh Phương, tổng đạo diễn Trần Vi Mỹ đều không lấy cát-xê. Các anh chị giúp Hà bằng tình thân, và như vậy cái liveshow này đối với tôi càng thêm ý nghĩa, có sự ấm cúng như trong một gia đình. 

Phạm Thu Hà và những dự án “bùng nổ” của năm 2018 - ảnh 2

BTV: Liveshow với tên gọi Chân dung âm nhạc. Hà đã chuẩn bị những câu chuyện như thế nào để phác họa nên chân dung của chính mình?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Nếu có MC thì cũng hỗ trợ cho tôi rất nhiều, nhưng tôi nghĩ rằng đây là chân dung âm nhạc của Phạm Thu Hà, do chính Phạm Thu Hà thể hiện, thì việc giới thiệu về cấc ca khúc, giới thiệu về bản thân mình thì không ai sẽ hiểu hơn chính mình. Chính vì vậy trong chương trình này, chính tôi sẽ là người dẫn dắt khán giả đi vào con đường âm nhạc của tôi. Từ trước đến nay trong các sản phẩm của mình, tôi luôn kết hợp với cổ điển. Dù đó là pop, EDM, jazz hay cổ điển kết hợp với cổ điển đi chăng nữa thì luôn có sự kết hợp giữa nhạc cổ điển với các dòng nhạc đang là thị hiếu ở Việt Nam. Liveshow này khắc họa rõ nét con đường âm nhạc của tôi đã lựa chọn. Một nửa các ca khúc được trình diễn sẽ là những ca khúc trong các sản phẩm đã ra mắt của tôi, nhưng chưa từng được đem lên sân khấu. Bên cạnh đó là các ca khúc mới, cũng như các dự án sắp tới rất thú vị của tôi.

BTV: Các album của chị, từ Classic Meets Chillout, Tựa như gió phiêu du, Hà Nội yêu, Đường em đi… rồi mới nhất là Giai điệu tự hào, mỗi một album đều là một sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu. Chị có thể chia sẻ thêm về những dự án sắp tới?

Ca sĩ Phạm Thu Hà: Phải nói rằng năm nay là một năm “bùng nổ” của Phạm Thu Hà. Sau liveshow Chân dung âm nhạc, tôi sẽ cho ra mắt công chúng MV Vũ điệu bình minh, kết hợp với EDM, rất mới mẻ và có nhiều bất ngờ khiến mọi người thích thú. Cả êkíp gồm 30 người đã leo lên đỉnh Tà Xùa ở Lào Cai vào lúc 3 giờ sáng để săn mây. Sau đó đoàn đi quay ở Hạ Long – kỳ quan thiên nhiên thế giới, và Hà Nội. MV này sẽ tham gia VTV Bài hát tôi yêu. Bên cạnh đó, tôi sẽ có một liveshow nữa vào cuối năm, ở Nhà thờ lớn Hà Nội. Trong liveshow này tôi sẽ hát thánh ca. Trong gia đình, bố tôi bên lương nhưng mẹ tôi gốc đạo. Ngay từ bé tôi đã thẩm thấu những âm hưởng thánh ca khi theo mẹ đi nhà thờ Sâm Bồ ở Hải Phòng, và tôi đã ấp ủ ước mơ được hát thánh ca tại Nhà Thờ Lớn. Giờ đây ước mơ đó sắp trở thành hiện thực và tôi rất hạnh phúc khi được khoe với các bạn điều đó.

BTV: Cảm ơn ca sĩ Phạm Thu Hà.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu