Liên hoan âm nhạc mới Á - Âu

Minh Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Một sự kiện âm nhạc quốc tế đáng chú ý đã và đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội và Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc đó là Liên hoan Âm nhạc mới Á - Âu.
(VOV5) - Một sự kiện âm nhạc quốc tế đáng chú ý đã và đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội và Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc đó là Liên hoan Âm nhạc mới Á - Âu.


Liên hoan âm nhạc mới Á - Âu - ảnh 1
Khai mạc "Festival Âm nhạc mới Á-Âu".


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu” vào tháng 10 năm 2014, thì tháng 11 năm 2014, tại Tokyo, Hiệp hội các nhà soạn nhạc Châu Á - Thái Bình Dương (ACL) quyết định kết nạp Việt Nam vào Hiệp hội và đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục đăng cai Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu" lần thứ 2 và Festival - Hội nghị Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á Thái Bình Dương (ACL) lần thứ 34 tại Việt Nam vào năm 2016. Sự kiện này không chỉ là vinh dự cho Việt Nam mà còn là cơ hội để các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam có dịp gặp gỡ, trao đổi, giao lưu với các nhà soạn nhạc danh tiếng của nhiều quốc gia trên thế giới. đồng thời là cơ hội để quảng bá đất nước, con người Việt Nam và cả nền âm nhạc mới Việt Nam.

Liên hoan âm nhạc mới Á - Âu - ảnh 2
Nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy .


Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu" lần thứ 2 và Festival - Hội nghị Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á - Thái Bình Dương (ACL) lần thứ 34 với chủ đề “Âm nhạc – Hội tụ và lan tỏa”, bao gồm chuỗi chương trình hòa nhạc từ Giao hưởng - Thính phòng, Nhạc kịch, Vũ kịch, Hợp xướng đến âm nhạc đại chúng. Bên cạnh đó còn có các cuộc hội thảo âm nhạc về: Cây đàn bầu Việt Nam; Giao lưu Âm nhạc mới Á-Âu và Cuộc thi sáng tác của các tác giả trẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết: " Đây là ngày hội của giới sáng tác. Tọa đàm cũng là dịp để các nhạc sĩ sáng tác trao đổi với nhau những vấn đề liên quan đến sáng tác âm nhạc cũng như quảng bá các tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp đến với công chúng trong thời đại hiện nay. Tuy nhiên để âm nhạc vang lên cần nghệ sĩ và vì thế đây cũng là dịp tôn vinh những người biểu diễn. Trong sự tôn vinh nhạc đàn có cả nhạc cổ truyền không chỉ của Việt Nam mà của các nước, đặc biệt là tôn vinh các tác giả trẻ".Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu” lần thứ 2 có trên 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công, đến từ 30 quốc gia trên thế giới như: Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Canada, Colombia, Đài Loan, Đức, Hồng Kông, Hy Lạp, Liên bang Nga, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Pháp, Úc, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Inonesia, Israel, Philippines, Singapore, Thailand, Trung Quốc, Tatarstan, Lào, Campuchia, Việt Nam. Festival có 11 buổi hòa nhạc chính, trong đó có hơn 100 tiết mục chọn lọc, một số chương trình và các hoạt động khác sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18, tại thủ đô Hà Nội và thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).


Liên hoan âm nhạc mới Á - Âu - ảnh 3
Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân


Festival Âm nhạc mới Á - Âu huy động một lực lượng đông đảo các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực Âm nhạc Giao hưởng, Hợp xướng, Thính phòng: đó là Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Các Solists nổi tiếng như: NSND Nguyễn Thiếu Hoa (chỉ huy), NSND Nguyễn Thế Dân (đàn nhị), NSƯT Bùi Công Duy (Violon), ca sĩ Đào Tố Loan (Soprano), Viện Âm nhạc châu Á - Mỹ, Tam tấu đến từ Moskva, song tấu Violon - Piano từ Tây Ban Nha... So với festival âm nhạc lần thứ nhất, nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Chí Dũng, giám đốc Nhà hát Giao hưởng cho biết: "Lần này tác phẩm nhiều hơn, đa dạng hơn, những tác phẩm này là của nhiều tác giả đã tham gia festival lần thứ nhất và họ đã có những sáng tạo mới. Đây là fesstival cội nguồn của âm nhạc hàn lâm, các nhạc sĩ trẻ, sáng tác ra những tác phẩm mới. Chúng ta sẽ tận dụng tất cả những gì chúng ta có".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu