Mùa no ấm trên những cánh đồng huyện Lắk

H'Xíu
Chia sẻ
(VOV5) - Cùng với cây tiêu, cafe, cây lúa đang là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân huyện Lắk

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Dọc theo bờ sông Krông Ana là hàng ngàn ha lúa 3 xã: Buôn Triết, Đắk Liêng, Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Nơi đây từ lâu được coi là vựa lúa ở khu vực Tây Nguyên. Đang vào cao điểm thu hoạch, bà con nông dân ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk rất phấn khởi khi năm nay lúa vừa được mùa, vừa được giá.

Mùa no ấm trên những cánh đồng huyện Lắk - ảnh 1Tại xã Tân Cương, đến nay có một số gia đình, cơ sở sản xuất chè đón tiếp du khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh:toquoc.vn

Vụ lúa Đông Xuân năm nay, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk trồng hơn 5.300 ha lúa, chủ yếu trồng tập trung tại các xã: Buôn Triết, Đắk Liêng và Buôn Tría. Thời tiết thuận lợi nên lúa phát triển tốt, năng suất đạt cao. Người dân cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất nên việc chăm sóc và thu hoạch lúa ngày càng hiệu quả.

Vụ này, gia đình bà Nguyễn Thị Phán, ở thôn Buôn Tung 1, xã Buôn Triết gieo trồng hơn 4ha lúa giống Đài Thơm. Thương lái về tận ruộng thu mua nên việc thu hoạch và bán buôn diễn ra rất thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Phán ước tính, vụ này gia đình thu lãi khoảng 150 triệu đồng: “Gia đình bà cấy giống lúa Đài Thơm sản lượng đạt 1,2 tấn/sào. Giá cả thì trường năm nay nhỉnh hơn so với năm ngoái, thương lái về thu mua thì gặt đến đâu bán được đến đấy. Lúa đầu ra cũng được, năm nay giá lúa tăng lên một chút mà cũng dễ bán.

Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Công Hùng, ở thôn Mê Linh 2, xã Buôn Triết, tất bật thu hoạch lúa. Gia đình ông có 5ha ruộng, từ nhiều năm qua đều cấy giống lúa ST-24. Năm nay, cùng với trồng lúa, ông còn chuyển đổi gần 5 sào ruộng để trồng khoai lang. Niềm vui nhân đôi khi vụ thu hoạch này khoai lang cũng trúng đậm, giá bán buôn từ 8 - 10.000 đồng/kg. Lúa cũng cho năng suất rất cao, giá nhỉnh hơn mọi năm. Ông Nguyễn Công Hùng cho biết: “Năm nay lúa đạt năng suất cao hơn, 1,2 đến 1,3 tấn một sào thóc tươi, gặt xong về cân luôn, giá đang thu mua là vào 6.700 đồng/kg. Thương lái về tận nhà để thu mua.”

Mùa no ấm trên những cánh đồng huyện Lắk - ảnh 2Không gian văn hóa trà của Công ty Chè Hảo Đạt.

Là xã thuần nông, có diện tích lúa lớn nhất huyện Lắk, vụ Đông Xuân năm nay, xã Buôn Triết gieo trồng gần 2.000ha lúa nước. Thời tiết thuận lợi, hệ thống thủy lợi đảm bảo nguồn nước nên cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao. Bình quân năng suất đạt 9 tấn/ha. Cá biệt, một số giống như Đài Thơm, ST-24, ST-25 cho năng suất cao 12 -13 tấn/ha. Thương lái đến tận ruộng thu mua, mức giá giao động từ 5.800 - 7.000 đồng/kg tùy giống lúa. So ra mức giá này cao hơn gần 1.000 đồng/kg so với vụ năm ngoái.

Ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Buôn Triết, cho biết: “Được sự quan tâm của nhà nước đầu tư tuyến đường trục xã cũng như một số tuyến đường nội đồng do vậy rất thuận lợi cho bà con trong công tác vận chuyển nông sản. Xã Buôn Triết có truyền thống canh tác vừa kết hợp kinh nghiệm vừa áp dụng khoa học kỹ thuật và có sự quan tâm của khuyến nông và các nhà khoa học do vậy một số giống lúa mà bà con đưa về canh tác trên địa bàn nên cơ bản phát huy đảm bảo hiệu quả và năng suất.”

Để hỗ trợ người dân canh tác bền vững, ngành nông nghiệp huyện Lắk đã tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật canh tác, chọn giống, trị sâu bệnh. Huyện Lắk cũng hỗ trợ kết nối các hợp tác xã với những đơn vị cung ứng giống có uy tín và các hợp tác xã thu mua nông sản. Nhờ vậy, những năm gần đây, năng suất lúa luôn ổn định và được giá. Cùng với cây tiêu, cafe, cây lúa đang là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân huyện Lắk

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu