Ủy ban Thường vụ Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 3

Chia sẻ
(VOV5) - Dự thảo Luật Thư viện nhằm tạo cơ sở pháp lý phát huy đầy đủ các chức năng của thư viện trong bảo vệ quyền tiếp cận thông tin và học tập suốt đời của công dân.

Hôm nay (13/03) Ủy ban Thường vụ Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 3 của phiên họp thứ 32. Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thư viện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 3 - ảnh 1 Ảnh: quochoi

Dự thảo Luật Thư viện nhằm tạo cơ sở pháp lý nâng cao khả năng, phát huy đầy đủ các chức năng của thư viện trong bảo vệ quyền tiếp cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hóa cơ bản và học tập suốt đời của công dân, nâng cao trình độ văn minh xã hội và nâng cao tố chất khoa học, văn hóa cho công dân, truyền bá tri thức nhân loại.

Theo chương trình, buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu