Khai mạc phiên họp 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 11/3 tại Hà Nội. Phiên họp diễn ra trong 3 ngày (từ 11 đến 13/3).

Khai mạc phiên họp 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ngày 21/2/2019. - Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Thư viện; Luật Giáo dục (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thảo luận một số vấn đề quan trọng khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu