Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Myanmar

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm nhằm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Myanmar, sẵn sàng hợp tác với Myanmar trên mọi lĩnh vực
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Myanmar - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. - Ảnh: chinhphu.vn

Chiều 16/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn  cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar từ ngày 16 đến ngày 18/12/2019 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar U Win Myint.

Chuyến thăm nhằm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện với Myanmar, sẵn sàng hợp tác với Myanmar trên mọi lĩnh vực, qua đó tăng cường sự tin cậy, lòng tin, đưa quan hệ đối tác giữa hai nước ngày càng bền chặt và có hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu