Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ ký Chương trình hành động cho hợp tác hai nước giai đoạn 2019-2024.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Myanmar - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Myanmar từ ngày 16 đến ngày 18/12, theo lời mời Tổng thống Myanmar U Win Myint.
Trong chuyến thăm chính thức lần này tới Myanmar, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ ký Chương trình hành động cho hợp tác hai nước giai đoạn 2019-2024. Đây là văn kiện quan trọng vì nó định hướng sự phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước với tầm nhìn dài hạn và ngày càng sâu sắc, bền chặt. Quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước có nhiều phát triển thuận lợi. Việt Nam đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với tổng vốn đạt gần 2,2 tỷ USD.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu