Thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến hợp tác với bang Indiana, Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn kết nối nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, đơn vị giáo dục, y tế Hoa Kỳ nói chung, bang Indiana nói riêng.

Thành phố Hồ Chí Minh và bang Indiana (Hoa Kỳ) có tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế… hai bên cần tăng cường giao lưu, kết nối để cụ thể hóa các cơ hội cùng phát triển.

Đây là nội dung được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan trao đổi chiều qua (29/3) tại buổi tiếp ông Todd Young, Thượng nghị sĩ bang Indiana, Thượng viện Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến hợp tác với bang Indiana, Hoa Kỳ - ảnh 1Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thượng nghị bang Indiana, Thượng viện Hoa Kỳ. Ảnh: Xuân Anh/TTXVN

Ông Võ Văn Hoan cho biết thành phố Hồ Chí Minh mong muốn kết nối nhiều hơn nữa các doanh nghiệp, đơn vị giáo dục, y tế Hoa Kỳ nói chung, bang Indiana nói riêng, đến tìm hiểu và triển khai các dự án hợp tác, đầu tư kinh doanh trong thời gian tới.

Về phần mình, ông Todd Young khẳng định quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã được nâng lên tầm cao mới, vì vậy còn rất nhiều tiềm năng để các địa phương hai nước hợp tác, thúc đẩy sự phát triển cho cả đôi bên. Chính quyền bang Indiana sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động xúc tiến hợp tác và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quan hệ hợp tác toàn diện của Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu