Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa Canada và Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Canada sẽ tích cực kết nối các quỹ đầu tư, tổ chức phái đoàn bao gồm các trường, viện nghiên cứu đến Thành phố xúc tiến hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Thành phố Hồ Chí Minh và Canada có tiềm năng hợp tác đa lĩnh vực, hai bên cần sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên trên 1 tỷ USD và nâng giá trị đầu tư từ Canada vào Thành phố lên trên 500 triệu USD trong thời gian tới. Đây là nội dung được ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố trao đổi tại buổi tiếp bà Mary Ng, Bộ trưởng Phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada, ngày 28/3. Ông Phan Văn Mãi cho rằng chuyến thăm của đoàn là cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư.

Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa Canada và Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với bà Bà Mary Ng, Bộ trưởng phát triển kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu Canada tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Bà Mary Ng cho biết Phái đoàn Canada đến Việt Nam lần này có hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khoa học không gian, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu cho thấy nhu cầu và mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Sau chuyến thăm, Canada sẽ tích cực kết nối các quỹ đầu tư, tổ chức phái đoàn bao gồm các trường, viện nghiên cứu đến Thành phố xúc tiến hợp tác phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, Canada có nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế song song với bảo vệ môi trường và sẵn sàng chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi xanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu