Chương trình Gặp gỡ hữu nghị 2024 lần đầu diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Các nỗ lực ngoại giao mà Việt Nam thực hiện trong năm qua đã giúp nâng tầm mối quan hệ với nhiều quốc gia, nhất là trong quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác quan trọng.

Tối qua (27/03), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần đầu tiên tổ chức Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài… tham dự sự kiện.

Chương trình Gặp gỡ hữu nghị 2024 lần đầu diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ảnh: Ngọc Xuân/VOV

Phát biểu tại buổi Gặp gỡ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cho biết các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp trong năm 2023 có sự gắn kết rất chặt chẽ, đóng góp hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Trong năm nay, VUFO sẽ tổ chức một số sự kiện quan trọng, như: Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2024, Hội nghị quốc tế lần thứ V về hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII.

Thay mặt Lãnh sự Đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Kho Ngee Seng Roy, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố, khẳng định các nỗ lực ngoại giao mà Việt Nam thực hiện trong năm qua đã giúp nâng tầm mối quan hệ với nhiều quốc gia, nhất là trong quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Lãnh sự đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với VUFO nhằm vun đắp thêm tình cảm giữa nhân dân các nước, cũng như xây dựng và mở rộng mối quan hệ song phương và đa phương giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu