Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Serbia

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Tô Anh Dũng và Trợ lý Bộ trưởng Vladimir Maric đều nhất trí hai nước cần tiếp tục phối hợp tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc. 

Ngày 30/09, từ Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng tham vấn chính trị trực tuyến với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Serbia Vladimir Maric để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Serbia - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tham vấn chính trị với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Vladimir Maric trao đổi hợp tác song phương hậu dịch Covid-19. Ảnh:  baoquocte.vn

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Về định hướng hợp tác kinh tế-thương mại thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, quốc phòng và lao động.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng và Trợ lý Bộ trưởng Vladimir Maric đều nhất trí hai nước cần tiếp tục phối hợp tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh tự do hàng hải, hàng không tại khu vực cũng như giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cũng tại cuộc tham vấn, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn Chính phủ Serbia đã quyết định hỗ trợ 20.000 liều vaccine Sputnik V cho Việt Nam, đồng thời đề nghị Serbia tiếp tục xem xét chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu