ASEAN sớm đưa Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi vào hoạt động

Chia sẻ
(VOV5) - Các nước ASEAN nhất trí cần đẩy nhanh tiến độ sớm đưa Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi vào vận hành.

Ngày 27/9, Cuộc họp trực tuyến lần thứ 7 Nhóm Công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng điều phối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp (ACCWG-PHE). Tại đây, các nước ASEAN nhất trí cần đẩy nhanh tiến độ sớm đưa Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED) vào vận hành trên thực tế; khuyến nghị các lãnh đạo cấp cao ASEAN thông qua Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN (ATCAF), đồng thời tiếp tục trao đổi về khả năng áp dụng, sử dụng giấy chứng nhận điện tử tiêm chủng vaccine để hiện thực hóa Thỏa thuận này.

ASEAN sớm đưa Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi vào hoạt động - ảnh 1

Vệ tinh NanoDragon trong phòng sạch của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ảnh:VNSC.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đề nghị ASEAN cần đẩy nhanh tiến độ mua vaccine cho các nước thành viên, đồng thời khuyến khích các nước xem xét chia sẻ vaccine cho nhau trên cơ sở tự nguyện để hỗ trợ những nước có nhu cầu và khó khăn trong tiếp cận vaccine; các nước ASEAN cần tiếp tục đóng góp và vận động thêm các nguồn hỗ trợ cho Quỹ ASEAN Ứng phó COVID-19 và Kho dự phòng vật tư y tế của ASEAN.

Thứ trưởng cũng cho biết Việt Nam đang gấp rút hoàn tất các thủ tục nội bộ để công bố danh mục cam kết đóng góp cho Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN và tích cực phối hợp với các nước ASEAN sớm đưa Trung tâm ACPHEED đi vào hoạt động hiệu quả, bền vững; đề nghị ASEAN tiếp tục tập trung các nỗ lực vào hai trọng tâm chính là thúc đẩy phục hồi kinh tế và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với người dân trong khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu