Tăng cường hợp tác hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - LB Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 23/7, tại Hà Nội, diễn ra hội đàm giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong.
Tăng cường hợp tác hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - LB Nga - ảnh 1 Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019 - 2022 giữa Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên - Ảnh: tuoitre.vn

Trong khuôn khổ Diễn đàn thanh niên Việt Nam – Liên bang Nga, chiều 23/7, tại Hà Nội, diễn ra hội đàm giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong, với Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên A-Bu-Ga-ép. 

Tại buổi hội đàm, ông Lê Quốc Phong khẳng định: mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên Xô trước đây, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách về thời gian và biến động lịch sử. Vì vậy, thanh niên Việt Nam – Liên bang Nga cần nỗ lực không ngừng nhằm góp phần vun đắp, phát huy tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Nhân dịp này, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam  và Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019-2022, với nhiều nội dung, đáng chú ý có công tác giáo dục thanh thiếu nhi hai nước về tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga; tăng cường trao đổi đoàn đại biểu thanh niên, thiếu nhi, doanh nhân trẻ, sinh viên tình nguyện hằng năm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu