Quốc hội thảo luận về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước

Chia sẻ
(VOV5) -Trong nguyên tắc xây dựng Luật phải nhìn nhận quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là quá trình tái cơ cấu lại vốn và tài sản nhà nước.

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, ngày 28/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016. Nội dung quan trọng này được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Quốc hội thảo luận về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước - ảnh 1Đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường sáng 26/5/2018. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Một trong những nội dung chính thu hút sự quan tâm góp ý của các đại biểu Quốc hội là mặc dù đã có quy định về tiêu chí, trình tự, lựa chọn, bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nhưng chưa có quy định về chế tài khi nhà đầu tư chưa thực hiện đúng cam kết.

Trong nguyên tắc xây dựng Luật phải nhìn nhận quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là quá trình tái cơ cấu lại vốn và tài sản nhà nước chứ không chỉ đơn thuần thu hồi lại vốn nhà nước. Việc chưa có hệ thống quy định cơ chế, chính sách đầy đủ, đồng bộ dưới hình thức Luật để tạo hành lang pháp lý cho quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để xử lý toàn diện triệt để hơn các vấn đề khi cổ phẩn hóa doanh nghiệp nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu